Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 17/11, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

Tập thể cán bộ, giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) được vinh danh trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.
Tập thể cán bộ, giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) được vinh danh trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trịnh Thanh Huyền – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) - bày tỏ, đây là dịp để mỗi chúng ta tỏ lòng tôn kính đến thầy, cô giáo của mình.

Chúng ta học từ ông bà cha mẹ tác phong và nhân cách, chúng ta học từ các thày cô kiến thức và tư duy, chúng ta học từ các bậc tiền bối, các lãnh đạo tiền nhiệm cách điều hành quản lý, chúng ta học từ các đồng nghiệp cách xử thế và đối nhân.

“Với riêng tôi, tôi còn được học từ sinh viên của mình các công nghệ của thời đại 4.0, học cách để sống cùng thanh xuân và hòa mình với genZ” - TS Trịnh Thanh Huyền bày tỏ.

Chia sẻ với sinh viên, TS Trịnh Thanh Huyền nhắn nhủ, môi trường đại học trong giai đoạn toàn cầu hóa và cách mạng 4.0 không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, tri thức mà còn giúp cho sinh viên biết tư duy khoa học, tư duy phản biện, tự tìm tòi, tự khám phá và cũng là nơi giúp sinh viên tự rèn luyện để trở thành những công dân toàn cầu, nhận thức một cách rõ ràng trách nhiệm trước bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

TS Trịnh Thanh Huyền phát biểu tại buổi lễ.
TS Trịnh Thanh Huyền phát biểu tại buổi lễ.

Theo TS Trịnh Thanh Huyền, có nền tảng kiến thức vững vàng, tiếng Anh tốt, được đào tạo bài bản đạt chuẩn Việt Nam và Vương quốc Anh; hơn tất cả, sinh viên từng bước trải nghiệm, được thử nghiệm kiến thức, kỹ năng là yếu tố quan trọng giúp các em tự tin bước vào cuộc sống nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp tại Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính).

Là sinh viên khóa 4 chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân DDP, Khúc Quang Huy bộc bạch, ngoài những lời chúc tốt đẹp, món quà ý nghĩa nhất mà chúng em có thể tặng các thầy, cô chính là lời hứa phấn đấu học tập tốt, chủ động và tích cực trong mọi hoạt động, từng bước hoàn thiện và trưởng thành.

Với Huy, 4 năm thanh xuân tại Viện Đào tạo quốc tế là quãng thời gian thật đẹp, chất chứa những bài học ý nghĩa, những kỷ niệm mang nhiều màu sắc, có niềm vui, hạnh phúc và có cả tiếc nuối… Tất cả sẽ là những ký ức không bao giờ phai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...