Ngành giáo dục Triệu Phong kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 16/11, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Triệu Phong.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Triệu Phong.

Tham dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong, đại diện các cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Trị, cựu nhà giáo qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, giáo viên.

Thừa ủy quyền của Bộ GD&ĐT, ông Võ Văn Minh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị.
Thừa ủy quyền của Bộ GD&ĐT, ông Võ Văn Minh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị.
Ông Trần Xuân Anh - Bí thư Huyện ủy Triệu Phong tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các trường học có thành tích cao.

Ông Trần Xuân Anh - Bí thư Huyện ủy Triệu Phong tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các trường học có thành tích cao.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Sở GD&ĐT Quảng Trị, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, nhà giáo qua các thời kỳ, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tinh thần vượt khó vươn lên của các thế hệ học sinh trên vùng đất giàu truyền thống hiếu học... ngành Giáo dục Triệu Phong đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong khái quát một số kết quả đạt được của ngành giáo dục Triệu Phong.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong khái quát một số kết quả đạt được của ngành giáo dục Triệu Phong.

Đến nay, toàn huyện Triệu Phong có 100% trường tiểu học, THCS, TH&THCS được cao tầng hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường cơ bản đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học và Chương trình GDPT 2018.

Sau 3 năm thực hiện chủ trương về sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, hiện toàn huyện có 42 trường, giảm 22 trường so với năm học 2017-2018. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của giáo viên và học sinh được quan tâm.

Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS trong những năm gần đây đạt 100%. Số lượng học sinh giỏi, học sinh có hạnh kiểm tốt, học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh duy trì tốt chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ và tự hào, nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã được các cấp quan tâm đầu tư, xây dựng. Công tác quản lý, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT đã thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao. Chất lượng học sinh ngày càng được nâng cao…

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để xã hội tôn vinh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đội ngũ thầy giáo, cô giáo đã cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với những thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ để phấn đấu, học tập, trở thành những tấm gương sáng cho học trò...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Triệu Phong nhân Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Triệu Phong.

Ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Triệu Phong.

Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ thầy giáo, cô giáo với sự nghiệp giáo dục, ông Phan Văn Linh cho rằng, cho dù ở bất kỳ thời đại nào thì người thầy vẫn luôn là biểu tượng của những chuẩn mực đạo đức, được xã hội trân trọng và tin cậy, bởi sự tận tâm, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp.

Lãnh đạo huyện Triệu Phong khẳng định, Triệu Phong là vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Trong những năm qua, ngành giáo dục cũng như đội ngũ thầy giáo, cô giáo đã có những cố gắng, nỗ lực ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt công tác trồng người và đã gặt hái được những thành công, góp phần vào sự phát triển chung của toàn huyện.

Chất lượng giáo dục toàn diện luôn được quan tâm, chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng ổn định và phát triển vững chắc. Số lượng học sinh giỏi, học sinh có hạnh kiểm tốt chiếm tỷ lệ cao, hàng năm đều có học sinh đạt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, cấp Quốc gia...

Ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong trao Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị tặng các đơn vị.

Ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong trao Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị tặng các đơn vị.

"Những thành quả to lớn của ngành GD&ĐT huyện đạt được trong hơn 40 năm qua được Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tập thể và cá nhân của Ngành đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2006, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Ba", ông Phan Văn Linh cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đề nghị, bước sang giai đoạn mới của sự phát triển, GD&ĐT Triệu Phong cần có hướng đi đột phá. Trên cơ sở kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2020-2025 đã xây dựng và triển khai, ngành GD&ĐT và đội ngũ thầy, cô giáo cần tập trung một số nhiệm vụ: Thầy cô giáo tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ quản lý nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành.

Đề cao tính nề nếp, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong thực hiện quy chế chuyên môn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học.

Ông Phan Quang Giải - Phó Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các trường.

Ông Phan Quang Giải - Phó Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các trường.

Lãnh đạo huyện Triệu Phong tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong giáo dục.

Lãnh đạo huyện Triệu Phong tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và khai thác các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo,...

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận những thành tích đạt được của các đơn vị, trường học thuộc Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), Bộ GD&ĐT đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, đơn vị; UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giáo dục; UBND huyện Triệu Phong tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân và nhiều danh hiệu khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.