Liên hoan văn nghệ, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ -  Ngày 16/11, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Liên hoan văn nghệ, chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Nhiều tiết mục văn nghệ đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả.
Nhiều tiết mục văn nghệ đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

Liên hoan thu hút hầu hết đoàn viên công đoàn thuộc các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ GD&ĐT tham gia biểu diễn và cổ vũ. Ban tổ chức chia thành 6 cụm để dự thi các tiết mục.

Với gần 20 tiết mục, các đội sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ với đa dạng thể loại như: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát múa… với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô và mái trường…

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp “trồng người”.

Thông qua hoạt động này, nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong cán bộ, công chức, người lao động; tạo động lực để các đơn vị thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức giải bóng bàn chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022. Tham gia Giải có 12 đơn vị, với trên 30 vận động viên đăng ký tham thi đấu 3 nội dung: Đơn hạng A; đơn hạng B và đôi.

Đa dạng các tiết mục văn nghệ tham dự Liên hoan.

Đa dạng các tiết mục văn nghệ tham dự Liên hoan.

Các tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện tính chuyên nghiệp trong từng màn trình diễn.

Các tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện tính chuyên nghiệp trong từng màn trình diễn.

Các ca sĩ, diễn viên không chuyên tự tin sau khi hoàn thành phần dự thi của mình.

Các ca sĩ, diễn viên không chuyên tự tin sau khi hoàn thành phần dự thi của mình.

Niềm vui nhân đôi khi được nhận giải.

Niềm vui nhân đôi khi được nhận giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot.

Khi dự trữ đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức không thể cung cấp thêm bất kỳ hệ thống Patriot nào nữa từ kho dự trữ của mình.

Sinh viên tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: MOET

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Mở rộng cánh cửa đại học

GD&TĐ - Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035 đặt trọng tâm mở rộng cơ hội học tập bậc cao đẳng, đại học cho thanh niên vùng dân tộc và miền núi; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng có tiềm năng để trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho phát triển địa phương.