Viện Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết hợp tác với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

GD&TĐ - Theo đó, trong thời gian tới, các bên sẽ tích cực trao đổi thông tin, tổ chức các hội thảo khoa học, thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng triển khai về Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý.

Viện Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết hợp tác với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Ngày 23/2, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Lễ ký kết được tổ chức tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh - nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Ths Võ Kim Cự - Viện trưởng Viện Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam… đã tham dự lễ ký kết.

Viện Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết hợp tác với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam ảnh 1
Viện Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết hợp tác với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Lễ ký kết nhằm nghiên cứu, bảo tồn, phát triển bền vững Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu quý Việt Nam. Theo đó, trong thời gian tới, các bên sẽ tích cực trao đổi thông tin, tổ chức các hội thảo khoa học, thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng triển khai về Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý để hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh và ThS. Võ Kim Cự đã đại diện 2 bên ký vào Bản thỏa thuận hợp tác. Cùng ngày, các đại biểu đã tham quan khu đất xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Quốc Oai và Phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới của Bảo tàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.