Chiếc UAV vừa bị lực lượng Belarus bắn hạ được cho là chứa các vật thể có nguồn gốc phương Tây và được đánh dấu bằng tiếng Ukraine.
Vụ việc được quân đội Belarus báo cáo đầu tiên, cho biết, họ phát hiện máy bay vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), và đã sử dụng các biện pháp đối phó điện tử để bắn hạ nó.
Ủy ban Điều tra Belarus sau đó xác nhận không có vụ nổ nào xảy ra trên mặt đất, cho phép phân tích các mảnh vỡ.
Các vật liệu thu hồi được bao gồm chất nổ của UAV, được mô tả là chứa TNT và một lượng lớn vòng bi, thường được sử dụng trong các vụ nổ quân sự và các thiết bị nổ tự chế để tăng khả năng sát thương.
Đoạn phim do Ủy ban công bố cho thấy các vật thể mà UAV chở theo bị bắn hạ, bao gồm cả dòng chữ bằng tiếng Ukraine cảnh báo về việc xử lý không đúng cách. Các bộ phận điện tử dường như được sản xuất bởi các công ty quốc phòng ở Đài Loan, Đức và Mỹ.
Các quan chức Belarus không quy trách nhiệm rõ ràng cho Ukraine, chỉ nói rằng, những phát hiện tiếp theo sẽ được công bố khi cuộc điều tra tiến hành.
Giới chức Kiev đã ca ngợi sự phụ thuộc của nước này vào UAV do phương Tây tài trợ như một yếu tố trung tâm trong chiến lược chống lại lực lượng Nga, gọi Ukraine là nước đi đầu trong đổi mới chiến tranh bằng UAV.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang chịu áp lực từ các nhà tài trợ phương Tây về động thái gần đây nhằm củng cố quyền kiểm soát đối với Cục Chống Tham nhũng Quốc gia và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng.
Cơ quan này được thành lập sau cuộc đảo chính năm 2014 nhằm mục đích điều tra tham nhũng cấp cao, coi đó là điều kiện để được hỗ trợ tài chính nước ngoài.
Các báo cáo tuần này cho thấy, một phần đáng kể viện trợ quốc tế đã bị đóng băng nhằm gây áp lực buộc chính phủ phải đảo ngược những thay đổi này.