Video tòa tháp Trung Quốc 600 năm tuổi sụp đổ một phần, du khách hoảng sợ bỏ chạy

GD&TĐ -Một phần của Tháp Trống Phong Dương 600 năm tuổi ở Trung Quốc bất ngờ sụp đổ hôm 20/5/2025 khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Tháp Trống ở Phụ Dương, Trung Quốc 600 năm tuổi sụp đổ một phần hôm 20/5 khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy.
Tháp Trống ở Phụ Dương, Trung Quốc 600 năm tuổi sụp đổ một phần hôm 20/5 khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Theo truyền thông nhà nước, Tháp Trống ở huyện Phụng Dương, Trung Quốc - được xây dựng vào năm 1375 và được sử dụng để báo hiệu bắt đầu các nghi lễ và thời gian trong ngày - là một trong những tòa tháp lớn nhất ở Trung Quốc.

Tòa tháp là điểm thu hút khách du lịch lớn ở tỉnh An Huy, cách Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, khoảng 320 km.

Nhưng vào ngày 20/5, sự yên tĩnh xung quanh địa điểm này đã bị phá vỡ khi hàng trăm viên ngói bắt đầu trượt khỏi mái nhà và rơi xuống đất, tạo nên một đám bụi khổng lồ màu xám nâu.

Một nhân chứng kể với tờ Yangcheng Evening News, một tờ báo do nhà nước quản lý, rằng: "Mái ngói rơi kéo dài khoảng một hoặc hai phút".

Một nhân chứng khác mô tả rằng, anh ta nghe thấy tiếng vỡ giòn tan của từng viên ngói rơi xuống từ một cửa hàng ở lối vào Tháp Trống.

“May mắn là không có ai ở quảng trường và không ai bị thương. Nếu sự việc xảy ra muộn hơn một chút, sẽ có rất nhiều trẻ em chơi (gần tháp) sau bữa tối”, anh nói với hãng truyền thông nhà nước The Beijing News.

Cơ quan văn hóa và du lịch địa phương cho biết, không có thương vong nào được báo cáo, và "tình hình đang được điều tra".

Vụ sụp đổ xảy ra chỉ một năm sau khi tòa tháp được cải tạo sau khi mái tháp bị hư hại nhẹ.

Huyện Phụng Dương nổi tiếng về lịch sử và văn hóa, là quê hương của Chu Nguyên Chương (Hoàng đế Hồng Vũ), người sáng lập ra triều đại nhà Minh.

Ông đã giám sát một thời kỳ thịnh vượng được thúc đẩy bởi thương mại quốc tế mạnh mẽ và dân số ngày càng tăng.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.