Video tên lửa Iskander-M xóa sổ hai đội quân của đối phương

GD&TĐ -Quân đội Nga ngày 21/7 đã tấn công xóa sổ hai đội quân của lực lượng Kiev tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga
Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga

"Binh sĩ Nga đã dùng các hệ thống tác chiến-chiến thuật Iskander-M để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa theo nhóm nhằm vào hai đội quân - mỗi đội gồm 20 bệ phóng - có quân nhân và thiết bị quân sự của Lữ đoàn cơ giới số 41 của Lực lượng vũ trang Ukraine gần Barvenkovo, thuộc DPR", Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/7 thông báo cho biết.

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, các thiết bị bị phá hủy bao gồm 14 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất, 10 xe chiến đấu bọc thép Senator do Canada sản xuất, 7 xe bọc thép chở quân, 2 xe trinh sát chiến đấu, 5 xe cứu hộ bọc thép và hơn 20 xe tải.

Bộ này cũng đã công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích, cho biết đã vô hiệu hóa 240 binh sĩ Ukraine và hơn 60 thiết bị.

Tên lửa Iskander-M có tầm bắn gần 500 km. Nó có thể được trang bị nhiều đầu đạn thông thường khác nhau, bao gồm đầu đạn đạn chùm, đầu đạn nổ tăng cường nhiên liệu-không khí, đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn xuyên đất để phá boongke và thiết bị xung điện từ cho nhiệm vụ chống radar.

Tên lửa có khả năng cơ động cao này được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GLONASS. Nó cũng có thể được trang bị một đầu dò quang học với hệ thống tương quan diện tích lập bản đồ cảnh số hóa để dẫn đường đầu cuối.

Nga đã tăng sản lượng tên lửa Iskander-M sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn hai năm trước.

Trong những tháng gần đây, quân đội Nga bắt đầu dựa nhiều hơn vào tên lửa này để nhanh chóng tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Ukraine, nhắm vào các cuộc tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự của đối phương.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em ngày nay có thể tiếp cận hàng nghìn đầu sách chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, kết nối Internet. Ảnh minh họa: ITN.

Xu hướng mới giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách

GD&TĐ - Khi sách điện tử ngày càng phổ biến, cha mẹ không thể chỉ cấm đoán hay buông lỏng mà cần chủ động đồng hành và định hướng con sử dụng thiết bị số. Cách tiếp cận đúng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách điện tử một cách hiệu quả và tích cực.

Minh họa/INT.

'Ông gạo' quê tôi

GD&TĐ - Tháng Ba, mùa hoa gạo nở gợi nỗi niềm nhung nhớ những người con xa quê, nhất là những người sống xa Tổ quốc.