Thủy thủ đoàn đã triển khai mọi loại hình phòng thủ của tàu trên đường đi trên biển và hoàn thành nhiệm vụ áp chế các mục tiêu của đối phương có điều kiện trên bờ biển.
Các thủy thủ đã khai hỏa từ pháo chính cỡ nòng AK-130 vào các mục tiêu ven biển trên Bán đảo Rybachy từ khoảng cách hơn 15 km.
Trong khi đó, kíp điều khiển hệ thống Osa-MA-2 đã phóng tên lửa phòng không vào các mục tiêu trên không và trên mặt nước.
Trong cuộc tập trận chống tàu ngầm, các thủy thủ đã phát hiện và phân loại mục tiêu dưới nước, sau đó tấn công bằng tên lửa và ngư lôi điện.
Ngoài ra, các thủy thủ đã tiến hành các bài tập kiểm soát thiệt hại.
Các bài tập trên được thực hiện trong phạm vi huấn luyện chiến đấu của Hạm đội phương Bắc.