Video quân đội Nga cứu binh sĩ Ukraine bị thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo một đoạn video mới, một binh sĩ Ukraine bị thương ở chân đã được kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm gần thành phố trọng điểm Donbass.

(Ảnh từ clip)
(Ảnh từ clip)

Đoạn clip dài gần 2 phút do phóng viên chiến trường Nga Dmitry Zimenkin đăng tải cho thấy một vụ việc xảy ra gần làng tiền tuyến Kleshcheevka, cách thành phố Bakhmut (Artyomovsk) của Donbass khoảng 10 km về phía Tây Nam.

Khu vực này đã bị quân đội Nga kiểm soát vào mùa xuân năm nay sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Đoạn video cho thấy một số binh sĩ Nga hoạt động trong một khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Một quân nhân Nga ra lệnh cho binh sĩ Ukraine nằm cách đó hàng chục mét đứng dậy và giơ tay.

“Anh di chuyển, tôi sẽ bắn” - một người lính Nga nói khi đến gần hơn. Sau đó anh ra lệnh cho binh sĩ Ukraine tự bò tới chỗ họ.

Tuy nhiên, khi binh sĩ Ukraine không thể tuân lệnh, người lính Nga quay clip đã thận trọng tiếp cận đối phương đang có vết thương ở chân và yêu cầu binh sĩ Ukraine giữ lấy nòng súng để được kéo đi.

“Thực sự rất đau” - binh sĩ Ukraine nói.

Tuy nhiên, vì binh sĩ Ukraine không thể cầm chắc khẩu súng trường nên người lính Nga đã dùng tay kéo đối phương đang kêu la vì đau đớn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một người lính khác sau đó đã hỗ trợ thêm.

Trong một bài đăng kèm theo video trên, phóng viên Zimenkin cho biết sẽ chia sẻ những gì xảy ra tiếp theo và nói thêm rằng người lính Ukraine sau đó sẽ bị thẩm vấn.

Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên đưa ra báo cáo về quân nhân Ukraine bị bắt làm tù binh và chia sẻ cuộc phỏng vấn với họ. Bộ cũng nói rằng nhiều người tự nguyện đầu hàng.

Cuối tháng 9, TASS dẫn lời một quan chức Nga giấu tên cho biết khoảng 10.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng quân đội Moscow kể từ giữa mùa hè. Họ sử dụng tần số vô tuyến đặc biệt để báo hiệu cho các đơn vị Nga rằng họ không muốn chiến đấu nữa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.