Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/9, cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công được thực hiện để trả đũa nhiều vụ “tấn công vô cớ” bất thành nhằm vào một tàu sân bay và một tàu khu trục.
Đợt leo thang mới nhất diễn ra sau khi tình hình khu vực căng thẳng nghiêm trọng hồi đầu tuần, khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhau.
Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 2/9, cho rằng động thái này nhằm đáp trả những nỗ lực bị cáo buộc của Iran nhằm tấn công các tàu thương mại và binh sĩ Mỹ trong khu vực.
Iran đáp trả bằng loạt tên lửa và drone nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại vùng Vịnh.
CENTCOM cho biết, 3 tàu chở dầu Iran bị tấn công nằm trong “mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ USD” tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Các mục tiêu bao gồm 2 tàu chở dầu đang chở hàng.
Theo CENTCOM, đó là tàu M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg trên Vịnh Ba Tư, nơi đặt trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran, và tàu M/T Stark 1 ngoài khơi thành phố Jask.
Lực lượng Mỹ cũng “phá hủy hoàn toàn” tàu chở dầu M/T Kylo đang không chở hàng tại Vịnh Oman, theo CENTCOM.
Đoạn video do CENTCOM công bố cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu.
Hình ảnh cho thấy 2 tàu chở dầu đầu tiên bị “vô hiệu hóa vĩnh viễn” sau khi các đòn đánh trúng khoang máy, trong khi tàu M/T Kylo phát nổ nghiêm trọng sau khi hứng chịu nhiều đòn tấn công.
Quân đội Mỹ cho biết thủy thủ đoàn của tàu đã được “chỉ thị rời tàu” trước đó.
“Tôi muốn thông điệp gửi tới IRGC phải thật rõ ràng: Nếu các bạn nổ súng vào 2 tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ áp đặt một cái giá kinh tế thậm chí cao hơn - loại bỏ 3 tàu của các bạn”, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố.
Iran đe dọa đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào những tàu chở dầu.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công “nghiêm trọng hơn nữa” nhằm vào các tàu quân sự của nước này đang hoạt động rải rác trong khu vực nếu Mỹ tiếp tục “quấy rối” hoạt động vận chuyển hàng hải của Iran và duy trì phong tỏa các cảng của nước này.
Ngay sau tuyên bố trên, IRGC cho biết đã tấn công 3 “tàu chở dầu xâm phạm” và 3 tàu khác có liên quan đến Mỹ tại Eo biển Hormuz, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ.
Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẽ “đốt cháy” toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của các đồng minh Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, cụ thể là các cơ sở tại Kharg, bị tấn công hoặc Mỹ tìm cách kiểm soát hòn đảo này.