Video mìn chống tăng TM-62 phá tan các cứ điểm ở Urozhayne

GD&TĐ - Ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã nhiều lần sử dụng mìn chống tăng TM-62 để phá hủy các cứ điểm Ukraine.

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti

Theo nguồn tin trên, phương pháp này giúp vô hiệu hóa đối phương một cách đáng tin cậy do một vụ nổ công suất lớn. Các tầng hầm được chuyển đổi thành các cứ điểm kiên cố không thể chịu được lực nổ và trở thành những ngôi mộ tập thể cho binh sĩ đối phương.

Chỉ huy tạm quyền của trung đội tấn công có biệt danh Stitch chia sẻ về diễn biến cuộc tấn công vào Urozhayne: Phía Nga mạnh mẽ hơn nhiều trong chiến đấu tầm xa. Các huấn luyện viên Nga rất giỏi, họ huấn luyện rất xuất sắc.

Ở đó Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) chủ yếu là những người lớn tuổi, khoảng 50 tuổi, mệt mỏi và họ đã đầu hàng

Ngày 14/7, lực lượng Nga kiểm soát làng Urozhaynoye. Sau đó, ngày 16/7, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Valery Gerasimov, trao tặng các giải thưởng nhà nước cho quân nhân đã lập công trong quá trình kiểm soát Urozhaynoye.

Ngày 30/7, tờ New York Times (NYT) lưu ý rằng việc Lực lượng vũ trang Nga kiểm soát các làng Urozhaynoye và Staromayorskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) là một đòn giáng vào quân đội Ukraine.

Quân đội AFU, những người đã rút lui sau khi Urozhayne thất thủ, nói với NYT rằng binh sĩ từ các đội tấn công Nga rất có động lực và quyết tâm.

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn đang tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh các trường THPT ở Đà Nẵng tham gia khóa học mùa Hè Lập trình cho Mobile Robot tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Khơi thông nguồn tuyển sinh ngành STEM

GD&TĐ - Sự chủ động của các trường đại học trong việc “nhúng” mình vào môi trường phổ thông thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ dạy học, tổ chức sân chơi robotics và các khóa học chuyên sâu trở thành giải pháp then chốt để khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn tuyển sinh bền vững cho khối ngành STEM.

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.