Video mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất

GD&TĐ - Mảnh vỡ của tên lửa đẩy Trường Chinh – 5B của Trung Quốc đã rơi trở lại bầu khí quyển của Trái đất -  Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc cho biết hôm nay (9/5).

Video mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất

Hầu hết các mảnh vỡ được cho là đã bốc cháy trong bầu khí quyển trên Ấn Độ Dương.

Theo các báo cáo trích dẫn từ Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc, phần lõi tên lửa đã rơi trở lại bầu khí quyển lúc 10:24 sáng theo giờ địa phương ở kinh độ 72,47 độ Đông và 2,65 độ vĩ Bắc.

Một video về mảnh vỡ rơi xuống được cho là ghi lại ở Ả rập xê út đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó, các tính toán của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos ước tính mảnh vỡ sẽ rơi vào bầu khí quyển vào một thời điểm nào đó vào ngày 9/5, cho thấy vùng nguy cơ tiềm ẩn có thể bao gồm các thành phố lớn như Madrid, Rome, Cairo, Riyadh và Canberra.

Ngày 29/4, Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 5B với mô đun Thiên Hòa từ bãi phóng Wenchang trên đảo Hải Nam. Thiên Hòa sẽ là trung tâm điều khiển cho trạm quỹ đạo Thiên Cung.

Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành việc lắp ráp trạm vũ trụ dầu tiên của mình ở quỹ đạo thấp Trái đất vào năm 2022. Nước này đã lên kế hoạch cho một số sứ mệnh liên quan tới tàu chở hàng và phi hành đoàn trong năm 2021 - 2022 để hoàn thành tổ hợp trên và dự kiến sẽ phóng chính thức trạm vũ trụ này vào năm 2023.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Thị Duệ bên dãy Phượng Hoàng.

Làng Dọc không học cũng hay

GD&TĐ - Trong các làng khoa bảng của nước ta, hiếm nơi nào được dân gian ưu ái gắn với lời khen 'không học cũng hay' như làng Dọc.

Học sinh, phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ảnh: MA

Chủ động lựa chọn trong mùa tuyển sinh

GD&TĐ - Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ sớm.