Iran tránh kéo Mỹ vào cuộc đáp trả, miền bắc Israel bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các quan chức Iran được cho là muốn tránh lôi kéo Mỹ vào một cuộc đáp trả, Hezbollah tấn công miền bắc Israel.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 5/4. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 5/4. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Các nhà lãnh đạo Israel đã thông qua một loạt biện pháp nhằm tăng khối lượng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Hôm 4/4, hãng tin AFP cho biết, cứ 10 trường học ở Gaza thì có 8 trường học bị hư hại hoặc phá hủy. Có tới 625.000 học sinh không được tiếp cận giáo dục.

Khoảng 1.000 trẻ em ở Gaza đã bị mất một hoặc cả hai chân, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết. LHQ cho biết thêm, ước tính hơn 50.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng ở Gaza.

PRCS cũng cho biết số trẻ em chết vì đói và mất nước ở Gaza hiện đã tăng lên 31.

Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố Gaza cảnh báo rằng dịch bệnh đang lây lan trong khu vực này do sự tích tụ chất thải.

Chính quyền thành phố kêu gọi các tổ chức địa phương và quốc tế giúp cải thiện điều kiện y tế và môi trường, “đồng thời cho phép chính quyền thành phố cung cấp các dịch vụ mà xung đột đã khiến chúng gần như tê liệt hoàn toàn”.

Bờ Tây: Theo truyền thông địa phương, lực lượng Israel đột kích Kafr Ra'i, phía tây nam Jenin và bắn đạn, lựu đạn gây choáng và hơi cay trong một cuộc đột kích vào làng Husan, phía tây Bethlehem, không có báo cáo thương tích.

Iran: Các quan chức Iran đã ra tín hiệu rằng họ muốn tránh lôi kéo Mỹ vào cuộc đáp trả Israel sau vụ sát hại các chỉ huy cấp cao của IRGC ở Syria.

Iraq: Một thủ lĩnh dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đe dọa sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào Israel nếu Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiến hành chiến dịch rà phá vào Rafah.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Hezbollah ở Lebanon tiến hành ít nhất 7 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Yemen: Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào một tên lửa chống hạm do Houthi vận hành ở Yemen.

Ngoại giao

Hôm 4/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thực hiện các bước đi “cụ thể và có thể đo lường được” để bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ ở Gaza. Ông nói rằng việc sát hại nhân viên cứu trợ và tình hình nhân đạo như vậy là “không thể chấp nhận được”.

Ông Biden cũng “nói rõ rằng chính sách của Mỹ đối với Gaza sẽ được xác định dựa trên đánh giá của chúng tôi về hành động ngay lập tức của Israel” nhằm giải quyết tổn hại và đau khổ.

Vài giờ sau cuộc gọi, Israel cho biết họ đã chấp thuận việc mở lại cửa khẩu Beit Hanoon (Erez) vào phía bắc Gaza và tạm thời sử dụng cảng Ashdod ở miền nam Israel để cung cấp viện trợ cho Gaza.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa ở Mỹ đã đáp trả Biden. “Tối hậu thư của tổng thống nên được gửi đến Hamas chứ không phải Israel,” Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối 4/4, sau lời cảnh báo của ông Biden đối với Israel.

Giám đốc CIA Bill Burns dự kiến sẽ tới Cairo vào cuối tuần này để gặp người đồng cấp Ai Cập, Israel và Thủ tướng Qatar. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm đạt được một thỏa thuận đình chiến hoặc ngừng bắn.

Hôm 4/4, McDonald's tuyên bố sẽ mua tất cả các nhà hàng nhượng quyền của mình ở Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/4 cũng cảnh báo Israel đang “thua trong cuộc chiến PR” ở Gaza vì hàng loạt hình ảnh đau buồn phát ra từ vùng đất này.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Australia Lidia Thorpe đặt câu hỏi về hợp đồng của chính phủ Australia với Elbit Systems trong bối cảnh truyền thông đưa tin công ty vũ khí Israel này sản xuất UAV làm chết một người Australia và 6 nhân viên cứu trợ khác ở Gaza.

Hezbollah tấn công vào vị trí của quân đội Israel ở khu vực Metulla, biên giới Lebanon.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ