Thủ tướng Anh trước áp lực về bán vũ khí cho Israel, Mỹ đoán Houthi sắp hết UAV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 4/4, Thủ tướng Anh đối mặt áp lực chính trị nhằm ngăn việc bán vũ khí cho Israel, Mỹ dự đoán Houthi sắp hết UAV và tên lửa.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 4/4. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 4/4. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Ít nhất 8 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom trong đêm của Israel nhằm vào các ngôi nhà ở Rafah, Wafa đưa tin vào cuối ngày 3/4.

Theo Wafa, 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Maghazi ở Gaza.

Marc Owen Jones, trợ lý giáo sư tại Đại học Hamad Bin Khalifa, cho biết ngày càng rõ ràng rằng Israel đang triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) chưa được thử nghiệm trong cuộc chiến ở Gaza.

Ông Jones nói: “Đây là một cuộc diệt chủng được AI hỗ trợ và trong tương lai, cần phải có lời kêu gọi tạm dừng sử dụng AI trong chiến tranh”.

Ngày 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi Israel thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và thường dân Palestine ở Gaza “sau nhiều lần phối hợp thất bại”.

Cuộc gọi của ông diễn ra sau một cuộc tấn công của Israel khiến 7 công nhân của World Central Kitchen (WCK) ở Gaza thiệt mạng vào đầu tuần này.

Người sáng lập WCK Jose Andres, cho biết Israel đã nhắm mục tiêu vào nhân viên cứu trợ “một cách có hệ thống, vào từng ô tô”. Ông nói với Reuters rằng đây không phải là tình huống xui xẻo khi họ thả bom nhầm chỗ.

Ông nói: “Con đường đó dài hơn 1,5 - 1,8 km, với một đoàn xe nhân đạo rõ ràng có các biển hiệu trên đầu, trên nóc xe, một logo rất sặc sỡ mà chúng tôi rất tự hào”. Nó cho thấy “rất rõ ràng chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì”.

Iran: Nhóm phiến quân Jaish al Adl đã tiến hành các cuộc tấn công phức tạp và tinh vi chưa từng có nhắm vào lực lượng an ninh Iran ở phía đông nam Iran.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah của Lebanon, đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Iraq: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố thực hiện 2 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự của Israel.

Yemen: Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tuyên bố lực lượng Houthi có thể sắp cạn kiệt kho dự trữ UAV và tên lửa đạn đạo chống hạm do các cuộc không kích dai dẳng của Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động ở Trung Đông, cho biết các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo chống hạm và 2 UAV do lực lượng Houthi của Yemen phóng.

Ngoại giao

Các cuộc đàm phán được nối lại về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas dường như không đạt được nhiều tiến triển, trong đó 2 bên có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng thỏa hiệp.

Các quan chức Qatar cho biết, việc Israel phản đối việc đưa người dân di tản trở về nhà của họ ở Gaza là vấn đề then chốt cản trở các cuộc đàm phán. Trong khi đó, Hamas nói rằng họ sẽ không thay đổi các điều kiện trả tự do cho những người bị họ giam giữ.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh Rishi Sunak phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí của Anh cho Israel sau vụ sát hại các nhân viên cứu trợ ở Gaza. Ông được yêu cầu "chấm dứt ngay lập tức" việc Anh bán vũ khí cho Israel.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese chỉ trích lời giải thích của Israel về vụ sát hại 7 nhân viên cứu trợ ở Gaza là "chưa đủ tốt", khi làn sóng phẫn nộ về vụ tấn công tiếp tục vang dội trên toàn cầu.

Tình nguyện viên người Indonesia Fikri Rofiul Haq thuộc Ủy ban Cứu hộ Khẩn cấp Y tế (MER-C) có trụ sở tại Khan Younis, miền nam Gaza, cho biết nhóm 13 tình nguyện viên của anh rất lo sợ nhưng sẽ tiếp tục phân phát viện trợ sau cuộc tấn công của Israel vào thành viên WCK.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng cho biết ông “bày tỏ sự phẫn nộ” với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant về vụ sát hại các nhân viên cứu trợ – trong đó có một công dân Mỹ.

Một quan chức Mỹ nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ điện đàm trong cuộc gọi đầu tiên kể từ khi các nhân viên cứu trợ bị sát hại.

Dennis Francis, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, hôm 3/4 cho biết ông quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang sau vụ tấn công gần đây của Israel ở Damascus. Ông kêu gọi “kiềm chế để tránh gây tổn hại và đau khổ thêm cho người dân ở Trung Đông”.

Người dân Palestine ở Dải Gaza tiếp cận hàng viện trợ thả từ máy bay.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ