Video lở đất ở Italy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Những người Italy bị sốc khi phải vật lộn để đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng,phá hủy nhà cửa và làm chết 9 người trên khắp miền bắc đất nước.

(Ảnh: Daily Mail)
(Ảnh: Daily Mail)

Những trận mưa xối xả trong tuần này đã tàn phá phía đông của khu vực Romagna với tới 300 vụ lở đất, 23 con sông tràn bờ, khoảng 400 con đường bị hư hỏng hoặc phá hủy và 42 thị trấn bị ngập lụt.

"Chúng tôi đang đối mặt với một trận động đất mới" – Thị trưởng Stefano Bonaccini của Emilia-Romagna nói với phóng viên khi nhắc lại các sự kiện địa chấn xảy ra năm 2012, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Theo hiệp hội nông nghiệp Coldiretti, hơn 5.000 trang trại bị ngập trong nước tại khu vực này, bao gồm nơi gọi là "thung lũng trái cây", cũng như các cánh đồng ngô và ngũ cốc.

Lũ lụt là sự kiện mới nhất trong một loạt các sự kiện thời tiết khắc nghiệt đã tàn phá Italy trong năm qua, khi những thảm họa đặc biệt này trở thành một phần thường xuyên của cuộc sống.

Chính phủ Italy hứa sẽ viện trợ khẩn cấp thêm 20 triệu euro, ngoài khoản 10 triệu euro được phân bổ để ứng phó với trận lũ lụt trước đó 2 tuần khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Nhà sản xuất xe thể thao hạng sang Ferrari, có trụ sở tại Emilia-Romagna, đã công bố khoản quyên góp trị giá 1 triệu euro.

Ít nhất 10.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa và nhiều người ở lại vùng lũ không có điện. Một trong số những người thiệt mạng đã bị cuốn trôi khỏi nhà và dạt vào một bãi biển cách đó khoảng 20 km.

Tại thị trấn Cesena, mưa tạnh và nước đã rút phần lớn, cho phép người dân địa phương có thể trở lại những ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp của họ, trong đó có cặp vợ chồng Maurizio Cola và Raffaella Zanni đã trốn thoát vào sáng sớm 17/5.

"Chúng tôi phải vứt bỏ mọi thứ, chẳng còn gì cứu vãn được. Chiếc giường cũng bị nước cuốn đi" - Cola nói với Reuters, trong khi Zanni lau nước mắt, tiếc nuối một trong những đồ đạc quý giá nhất của cô bị mất đi, đó là cuốn album ảnh cưới.

Giải Grand Prix Công thức 1 dự kiến diễn ra vào 21/5 ở Imola, gần với nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị hoãn lại để giảm bớt áp lực cho các dịch vụ khẩn cấp.

Đây là lần thứ 2 trong tháng này, Emilia-Romagna phải hứng chịu thời tiết xấu. Các nhà khí tượng học cho biết mưa lớn sau nhiều tháng hạn hán gây ra khô cạn, đã làm giảm khả năng hấp thụ nước của đất.

Lở đất ở Italy.

Nỗ lực cứu người trong lũ lụt.

Theo Reuters/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ