Tàu cá Trung Quốc lật ở Ấn Độ Dương, 39 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một tàu cá Trung Quốc đã bị lật ở Ấn Độ Dương. Hiện 39 người trên tàu này đã mất tích.

Lupeng Yuanyu 028, một tàu vận tải do công ty Penglai Jinglu Fishery điều hành, bị lật vào 16/5. Ảnh: SCMP.
Lupeng Yuanyu 028, một tàu vận tải do công ty Penglai Jinglu Fishery điều hành, bị lật vào 16/5. Ảnh: SCMP.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người sống sót trong sự cố trên - truyền thông địa phương đưa tin ngày 17/5.

Tàu đánh cá xa bờ "Lupeng Yuanyu 028", thuộc sở hữu của công ty Penglai Jinglu Fishery có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, bị lật vào sáng sớm 16/5 – Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết.

Theo CCTV, 39 người trên tàu, bao gồm 17 thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines, đã mất tích.

Ông Tập cho biết mọi nỗ lực cần được thực hiện để giải cứu người bị nạn và cảnh báo sớm về rủi ro an toàn sẽ được tăng cường, CCTV đưa tin.

Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải của Trung Quốc đã thông báo cho các quốc gia liên quan về vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu các cơ quan đại diện của họ ở Australia, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, Philippines và các nước khác phối hợp các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ