Video bô lão tự chế xe chạy bằng động cơ phản lực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hãy xem một người ngồi trên một chiếc xe go-kart (xe trần 4 bánh cỡ nhỏ) gầm rú với tiếng nổ inh tai, lao về phía trước với tốc độ ‘chóng mặt’.

Ông Robert Maddox và chiếc xe tự chế.
Ông Robert Maddox và chiếc xe tự chế.

Cỗ máy này là sản phẩm trí tuệ của Robert Maddox, một tài năng kỹ thuật ngoài 60 tuổi đến từ Mỹ, từng chế tạo những động cơ phản lực độc lạ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Maddox đã bị mê hoặc bởi những cỗ máy được đẩy bằng lực. Khi còn nhỏ, ông đã tạo những chiếc máy bay bằng gỗ có gắn tên lửa. Mãi đến năm 20 tuổi, khi đang nhảy dù, ông mới bắt gặp động cơ phản lực và biết rằng đã tìm thấy nỗi ám ảnh tột cùng của mình.

Động cơ phản lực quyến rũ Maddox. Tuy nhiên, trước đây loại này chủ yếu là động cơ nhỏ được thiết kế cho máy bay mô hình. Không hề bối rối trước việc thiếu các lựa chọn, Maddox đã tự mình giải quyết vấn đề và bắt đầu chế tạo động cơ của mình từ đầu.

Động cơ phản lực đầu tiên của ông là một nguyên mẫu được buộc vào cơ thể, có lực đẩy ấn tượng hơn 22kg. Không nản lòng trước rủi ro và được thúc đẩy bởi niềm đam mê của mình, Maddox nhanh chóng nhận ra tiềm năng to lớn của những động cơ này.

Với nỗ lực không ngừng để vượt qua các ranh giới, ông đã bắt đầu một hành trình đáng chú ý là thiết kế và chế tạo các động cơ chạy bằng phản lực. Động cơ phản lực của Maddox nhanh chóng phát triển về kích thước và sức mạnh.

Ngày nay, ông chế tạo những động cơ có lực đẩy đáng kinh ngạc 453kg.

Những động cơ này không giới hạn ở go-kart. Tiềm năng của Maddox là không có giới hạn. Ông tích hợp chúng vào ô tô, xe đạp và thậm chí cả ván trượt. Nó giống như việc ông biến những phương tiện hàng ngày thành những kỳ quan kỹ thuật.

Những phát minh chạy bằng động cơ phản lực của Robert Maddox đã vượt qua lĩnh vực của các phương tiện thông thường. Hàng ngàn người luôn vào kênh YouTube của ông để xem các video mới nhất và xem những gì ông nghĩ ra.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ