Video: Israel chuẩn bị phóng khinh khí cầu quân sự khổng lồ trang bị tên lửa

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Israel cho biết, đang sẵn sàng phóng một khinh khí cầu khổng lồ được trang bị tên lửa và hệ thống phát hiện máy bay hiện đại, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng không.

Khinh khí cầu quốc phòng của Israel.
Khinh khí cầu quốc phòng của Israel.

Hôm qua (3/11), Bộ Quốc phòng Israel đã công bố một video, cho thấy khinh khí cầu được bơm hơi từ nhiều góc độ.

Các thông số kỹ thuật chính xác của khinh khí cầu được mệnh danh là “Sky Dew” này chưa được công bố nhưng được cho là có kích thước lớn nhất so với những chiếc cùng loại. Các radar của nó được cho là có thể phát hiện tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Hệ thống trên do Israel và Mỹ cùng phát triển. Nó đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công trong những tháng gần đây và dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng ở miền bắc đất nước.

Sky Dew sẽ bổ sung cho các hệ thống phát hiện trên đất liền hiện có của Israel bằng cách đặt các cảm biến bổ sung ở độ cao lớn. Giám đốc điều hành của Israel Aerospace Industries cho biết hệ thống này “mang lại lợi thế đáng kể về công nghệ và hoạt động để phát hiện mối đe dọa sớm và chính xác”. Israel Aerospace Industries là nơi tham gia phát triển Sky Dew.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã ca ngợi sự bùng nổ này là “một bước đột phá công nghệ khác, sẽ tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời của Israel và công dân Israel”. Theo ông, hệ thống mới “củng cố bức tường phòng thủ mà Israel đã xây dựng để đối mặt với các mối đe dọa trên không từ xa và sắp xảy ra của kẻ thù.”

Israel đã nỗ lực cải thiện khả năng phòng không trong những năm gần đây do lo ngại về sự phổ biến của máy bay không người lái và tên lửa do Iran sản xuất ở khu vực Trung Đông. Nhà nước Do Thái cũng thường xuyên là mục tiêu tấn công của rocket và khinh khí cầu do nhóm vũ trang Hamas của Palestine phóng từ Gaza.

Theo Liên Hợp Quốc, giao tranh giữa Israel và Hamas hồi tháng 5 đã dẫn đến cái chết của hơn 254 người ở Gaza, trong đó có 66 trẻ em. Số người chết vì cuộc đọ súng dữ dội này ở phía Israel là 12 người, trong đó có 2 trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.