Video Iran thử UAV cảm tử mới với đầu đạn nặng 50kg

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các đơn vị quân đội tinh nhuệ của Iran thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã sử dụng các UAV mới nhất do chính họ thiết kế.

UAV cảm tử Meraj-532 cất cánh từ bệ gắn trên một ô tô đang di chuyển.
UAV cảm tử Meraj-532 cất cánh từ bệ gắn trên một ô tô đang di chuyển.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa ra thông tin trên ngày 9/4.

Trong video được công bố, UAV cảm tử Meraj-532 cất cánh từ bệ gắn trên một ô tô đang di chuyển. Sau đó, nó tiếp tục chuyến bay độc lập.

Được trang bị đầu đạn nặng khoảng 50kg, UAV trên có phạm vi bay tối đa là 450 km. Nó có khả năng bay ở độ cao khoảng 3,7 km trong 3 giờ và bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Lực lượng mặt đất của IRGC hiện đã sở hữu UAV này.

Đầu tháng 3, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 công ty và một cá nhân của Trung Quốc vì đã hỗ trợ chương trình sản xuất UAV của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, họ đã giúp Công ty Sản xuất Máy bay Iran (HESA) mua các bộ phận hàng không vũ trụ để sản xuất UAV.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.