Video: Cận cảnh thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD bị CIA phá hủy ở Kabul

GD&TĐ - Hôm qua (6/7), Taliban đã mở cửa cho phóng viên tới trung tâm hoạt động lớn nhất trước đây của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Kabul.

CIA phá hủy thiết bị ở Afghanistan.
CIA phá hủy thiết bị ở Afghanistan.

Taliban cho biết Mỹ đã phá hủy và đốt chá tất cả các thiết bị quân sự, phương tiện và tài liệu tại trung tâm trên.

Trung tập hoạt động trên có tên là “Eagle”, nằm trong khu vực Deh Sab của Kabul và được cho là nơi các sĩ quan tình báo Mỹ và lực lượng NDS 01 của Afghanistan đóng quân. Bây giờ, trại này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.

Theo Taliban, binh sĩ Mỹ đã phá hủy các tài liệu quan trọng và hàng trăm chiếc Humvee, xe tăng bọc thép và vũ khí. Taliban cho biết họ không biết giá trị chính xác các thiết bị bị phá hủy nhưng ước tính nó lên tới hàng trăm triệu USD.

Một chiến binh Taliban có tên Masab hiện đang canh giữ trại cho biết mình từng bị bỏ tù tại trại này 8 ngày.

“Tôi đã bị bắt và tôi đã ở đây 8 đêm. Nó thật khủng khiếp” – Masab nói.

Lực lượng Taliban đóng tại trại cho biết họ đã không vào một số phòng vì sợ mìn. Các binh sĩ Mỹ được cho là đã phá hủy khí tài quân sự và máy bay trực thăng cũng tại sân bay Kabul trước khi rời đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ