Taliban tuyên bố chiếm được Panjshir, Lực lượng kháng chiến Afghanistan lên tiếng

GD&TĐ - Tối qua (3/9), lãnh đạo Taliban thông báo đã kiểm soát được hoàn toàn tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, thông tin này đã bị phủ nhận.

Lực lượng Taliban.
Lực lượng Taliban.

Theo tuyên bố trên, Taliban chiếm được tỉnh Panjshir chỉ trong một ngày. Chính thực tế này đã khiến giới chuyên gia nghi ngờ vì hiện nay lực lượng kháng chiến có khoảng 15 nghìn quân nhân và dân quân, trong khi lực lượng Taliban tham gia cuộc tấn công vào khu vực này chỉ chưa đầy 10 nghìn người. Khả năng Taliban đánh bại một đội quân kháng chiến khổng lồ chỉ trong 1 ngày là gần như không thể.

Một chuyên gia cho biết, 2 tuần gần đây lực lượng Taliban chịu tổn thất to lớn. Khi trực tiếp tấn công vào các thành trì của quân kháng chiến, sự mất mát của Taliban tăng lên gấp 3-4 lần. Chỉ trong một đêm, Taliban mất tới 450 quân và 230 binh lính khác bị bắt. Ngược lại với tuyên bố của Taliban, lực lượng kháng chiến cũng tung ra hình ảnh cho thấy họ đánh bại Taliban.

Đáng lưu ý rằng ngoài vài chục xe tăng, lực lượng kháng chiến còn có máy bay tấn công mặt đất nên Taliban khó có thể đánh bại họ chỉ trong vài giờ.

Trong khi đó, lực lượng dân quân Afghanistan phủ nhận về việc mất quyền kiểm soát Panjshir, nhưng họ đã thông báo về thương vong đáng kể đầu tiên. Theo đó, một số xe bọc thép và khoảng 120 binh sĩ kháng chiến bị mất trong trận chiến do cuộc tấn công bất ngờ của Taliban bằng hệ thống tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, sau khi Taliban chiếm được một trong các công sự, lực lượng kháng chiến đã tiến hành một cuộc phản công và Taliban một lần nữa bị đánh đuổi khỏi khu vực.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đời sống của nhiều người dân nâng cao hơn nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh BDT

Đời sống nhiều hộ nghèo cải thiện nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau'

GD&TĐ - Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang đi đúng lộ trình, đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành điểm sáng, góp phần thiết thực cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn hộ nghèo trên cả nước.