Video: Ca khúc chính thức SEA Games 32 nhận mưa lời khen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ca khúc chính thức tại SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia đang nhận được ‘mưa’ lời khen sau hơn một tuần được đăng tải trên Youtube.

Bài hát mang tên Cambodian Pride (Niềm tự hào Campuchia) được đăng tải trên Youtube hôm 10/4. Đến nay, video thu hút gần 50 triệu lượt xem, đứng top 1 trending tại Campuchia.

MV Cambodian Pride đang gây sốt trên mạng xã hội. Nguồn: Youtube.

MV Cambodian Pride cũng đã nhận về gần 14.000 ý kiến bình luận với đa số đều dành khen cho bài hát và phần thể hiện của các nghệ sĩ.

“Tôi rất thích bài hát Cambodian Pride. Hãy cho cả thế giới biết đến văn hóa Khmer" – một cư dân mạng tự nhận là người Campuchia bình luận.

"Ca khúc tuyệt vời cả về âm nhạc, vũ đạo và nét đẹp văn hóa. Tôi đến từ Ấn Độ và tôi yêu các bạn Campuchia" - tài khoản khen ngợi.

Cũng có tài khoản bình luận đến từ Việt Nam, bình luận: “Tôi ở Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam. Nơi tôi ở giáp ranh biên giới với tỉnh Prey Veng, Campuchia. Tôi thấy ca khúc Cambodian Pride được đầu tư và có chất lượng tốt. Tôi chúc Sea Games 32 tại Campuchia sẽ diễn ra tốt đẹp".

MV Cambodian Pride được quay tại Khải Hoàn Môn Phnom Penh vào buổi tối dưới ánh đèn lung linh kết hợp với điệu múa truyền thống Apsara.

Bên cạnh đó, trong MV còn xuất hiện những địa điểm nổi tiếng như sân vận động Morodok Techo, đền thờ Angkor Wat, cây cầu Neak Loeung...

Ca khúc Cambodian Pride được thể hiện bởi 4 giọng ca hàng đầu Campuchia hiện tại là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum và Ton Chanseyma.

Ca sĩ Ton Chanseyma, một trong bốn người hát ca khúc Cambodian Pride.

Ca sĩ Ton Chanseyma, một trong bốn người hát ca khúc Cambodian Pride.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tối 5/5 trên sân vận động quốc gia Morodok Techo.

Môn bóng đá khởi tranh sớm nhất, trong đó bóng đá nam bắt đầu ngày 29/4 còn bóng đá nữ tranh tài từ ngày 3/5.

Chủ nhà Campuchia cũng đã quyết định miễn phí toàn bộ quá trình di chuyển và ăn ở cho các đoàn tham dự SEA Games 32.

Đại hội năm nay dự kiến có sự tham dự của tổng cộng 11.000 thành viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam năm nay cử 1.003 thành viên tham dự đại hội ở Campuchia, trong đó có khoảng 700 vận động viên.

Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games diễn ra ở nước ngoài.

Mục tiêu của đoàn là giành từ 90 Huy chương Vàng trở lên và đứng trong top 3 chung cuộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...