Vỉa hè thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

GD&TĐ - Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam và là đô thị đang phát triển theo hướng hiện đại, văn minh.

Vỉa hè thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số hè phố bị người dân lấn chiếm làm nơi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, làm cản trở lối đi của người đi bộ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhiều trường hợp kéo dài cả mấy tháng trời; ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù trời. Thiết nghĩ các ngành chức năng ở thành phố Phủ Lý - Hà Nam cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm trật tự giao thông đô thị; Kiên quyết xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật, không để tình trạng nhếch nhác xảy ra làm ảnh hưởng đến bộ mặt chung của thành phố.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ