Hãy bỏ thói quen dừng, đỗ xe cản đường người khác

GD&TĐ - Thói quen của con người hình thành từ rất sớm ngay từ lúc còn nhỏ chủ yếu là từ lối sống cộng đồng, tập quán mà nên. Bên cạnh thói quen tốt, chuẩn mực thì con người cũng mắc phải các thói quen, tật xấu cần phải từ bỏ như thói quen muộn giờ, xả rác, khạc nhổ tùy tiện, lái xe không chấp hành quy tắc giao thông...

Xe đỗ sai quy định bị gom đưa về bãi xử lý. Ảnh minh họa
Xe đỗ sai quy định bị gom đưa về bãi xử lý. Ảnh minh họa

Dưới gốc độ bài viết này, xin chỉ nhắc đến việc một bộ phận người dân chúng ta thường có thói quen dừng, đỗ xe ngay lối đi hoặc để nghênh ngang chắn đường, cản trở giao thông, đi lại của người khác. Đây là thói quen xấu, cố hữu của một số người, gây ra nhiều hệ lụy xấu về an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến nếp sống văn hóa, văn minh.

Rất nhiều người có thói quen cứ hễ dừng xe chỗ nào là để xe luôn chỗ đấy, không “nhìn trước ngó sau” xem dừng xe như vậy có hợp lý hay không, ảnh hưởng đến người khác hay không...

Nhiều người dừng xe chắn ngang lối đi lên vỉa hè hoặc cổng ra, vào của cơ quan, nhà người khác nhưng không để ý bởi quen lối sống tùy tiện, ý thức về an toàn giao thông rất kém.

Nhiều trường hợp cũng chỉ vì để xe không đúng chổ, tùy tiện mà dẫn đến tai nạn giao thông hoặc gây mâu thuẫn, xích mích đánh nhau thương tích, án mạng hoặc phá hoại tài sản chỉ vì... để xe cản trở lối đi.

Có thể khẳng định việc dừng, đổ xe tùy tiện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông mà đó là còn là một thói quen, tật xấu cần phải sửa đổi, chấn chỉnh. Bởi thói quen xấu này của một số người đã ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều người khác.

Một số thành phố, đô thị lớn mặc dù, chính quyền nhiều nơi có quy định về việc chừa một khoảng vỉa hè hợp lý để người dân có thể buôn bán làm ăn, sinh hoạt nhưng tình trạng để xe lấn chiếm vỉa hè cũng không giảm so với trước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng chủ yếu là do thói quen luộm thuộm, tùy tiện, vô nguyên tắc của từng cá nhân bị ảnh hưởng, lây nhiễm từ những người xung quanh, từ cộng đồng xã hội.

Thiết nghĩ, dù đây là thói quen nhỏ nhưng tác hại đối với xã hội là khá lớn. Do đó, mỗi một người dân, nhất là những người trong cùng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị cần phải tự ý thức chấn chỉnh, sửa đổi thói quen xấu này. Bên cạnh đó, mọi người cần có sự quan tâm bảo ban, nhắc nhở nhau từ bỏ thói quen xấu này, vì nó không những ảnh hưởng đạo đức, nhân cách của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến phong cách, lối sống, hình ảnh của cả đất nước, đặc biệt là gây mất trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông.        

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...