Vì sao sau 3 năm Hoa khôi Du lịch Việt Nam chưa tìm được người kế nhiệm?

GD&TĐ - Điều chưa từng xảy ra tại một cuộc thi sắc đẹp, chủ nhân của chiếc vương miện Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 vẫn chưa tìm được chủ nhân xứng đáng.

Á khôi 1 và Á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 20202. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Á khôi 1 và Á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 20202. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Miss Tourism Vietnam - Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 là cuộc thi sắc đẹp nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tài năng, trí tuệ và nhan sắc của phụ nữ Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp con người và cảnh sắc Việt Nam ra thế giới.

Sau thành công của cuộc thi đầu tiên vào năm 2017, với phần đăng quang của Hoa khôi Đỗ Trần Khánh Ngân, năm nay Miss Tourism Vietnam 2020 tổ chức lần thứ hai với nhiều hoạt động đặc biệt, mang đậm ý nghĩa quảng bá di sản du lịch và bảo vệ môi trường xanh. 

Đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên tại Việt Nam có hợp đồng thỏa thuận về việc bảo vệ hình ảnh, xây dựng đời sống cá nhân, hình ảnh trước công chúng và điểm đặc biệt là có điều khoản thu hồi danh hiệu.

Sau nhiều vòng thi, tối ngày 28/11 đêm chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 20202 đã chính thức diễn ra tại Đắk Nông với sự tham gia tranh tài của 30 cô gái nhưng cuộc thi năm nay không tìm được chủ nhân của chiếc vương miện. Đây được xem là điều chưa bao giờ xảy ra ở một cuộc thi sắc đẹp.

Theo đó, Á khôi 1 và Á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 20202 sẽ đảm nhận vai trò tương đương Hoa khôi để đồng hành cùng các hoạt động của Hoa khôi Du lịch trong thời gian tới.

Trước thềm hết nhiệm kỳ Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân tâm sự: "Cảm xúc lúc này của Khánh Ngân là vô cùng hạnh phúc vì hành trình 3 năm qua của mình đã hoàn thành tốt và sắp có người kế nhiệm, Khánh Ngân hy vọng BTC sẽ tìm ra được một cô gái vừa tài năng, xinh đẹp và làm được nhiều điều quảng bá cho du lịch Việt Nam".

Tuy nhiên, với kết quả vô cùng bất ngờ trên, đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân bày tỏ: "Thật sự cảm xúc của tôi hoàn toàn bất ngờ và một chút hụt hẫng. Tôi cũng không ngờ kết quả sẽ như vậy. Cho đến bây giờ tôi tôn trọng quyết định của ban giám khảo cũng như ban tổ chức bởi đó là sự lựa chọn xứng đáng".

Đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân cũng đánh giá rất cao các bạn thí sinh năm nay, các bạn đã cố gắng rất nhiều để thể hiện bản thân mình. Trước đó các bạn rất rụt rè và bây giờ các bạn đã tốt hơn rất nhiều.

Lý giải về việc không trao giải hoa khôi, bà Nguyễn Lê Lâm Ngân - phó ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 chia sẻ: "Với riêng cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam thì đây là một quyết định mang tính lịch sử, cho thấy sự công tâm của giám khảo.

Chúng tôi không thể trao vương miện cho người không xứng đáng với danh hiệu nên buộc phải chấp nhận cuộc thi không có hoa khôi. Có thể quyết định này gây sóng gió nhưng mong mọi người hiểu và đồng tình".

Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch 2020 thuộc về Bùi Minh Anh, sinh năm 1999, cao 1,68 m, số đo 3 vòng là 82-63-97. Đại diện của tỉnh Đắk Nông đang là sinh viên Đại học Công nghệ TPHCM.

Á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải sinh năm 1994, cao 1,71 m, số đo 3 vòng 84-64-91, đến từ Đắk Lắk. Ngô Thị Mỹ Hải hiện là MC, người mẫu tự do.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.