Vì sao HLV Troussier không dự họp báo của tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Chiến lược gia Philippe Troussier đã không tham dự buổi họp báo sau trận tuyển Việt Nam thắng Hong Kong (Trung Quốc) tối 15/6.

Đây là trận đầu tiên của nhà cầm quân người Pháp trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ở trận ra mắt này, huấn luyện viên Philippe Troussier đã sử dụng chiến thuật cầm bóng và luân chuyển liên tục cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ nhưng tuyển Việt Nam chỉ thắng 1-0 nhờ bàn của thủ quân Quế Ngọc Hải trên chấm phạt đền phút 32.

Đội tuyển Việt Nam thắng Hong Kong 1-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng Hong Kong 1-0.

Sau trận đấu trên sân Lạch Tray, bất ngờ chỉ có huấn luyện viên Joern Andersen của Hong Kong dự họp báo, trong khi huấn luyện viên Philippe Troussier vắng mặt.

Theo tìm hiểu, buổi họp báo này đã bị hủy bỏ do huấn luyện viên người Pháp và các thành viên tuyển Việt Nam phải lo lắng cho tình hình sức khỏe một cầu thủ của đội.

Được biết, một cầu thủ đã đổ gục xuống sân Lạch Tray giữa lúc cầu thủ 2 đội bắt tay khi trận đấu kết thúc. Toàn bộ thành viên đội tuyển đã chạy ra tạo thành vòng tròn trong lúc các bác sỹ chăm sóc nạn nhân.

Một cầu thủ Việt Nam bất ngờ đổ gục xuống sân sau trận giao hữu Việt Nam – Hong Kong tối 15/6.

Một cầu thủ Việt Nam bất ngờ đổ gục xuống sân sau trận giao hữu Việt Nam – Hong Kong tối 15/6.

Huấn luyện viên Troussier sau đó đã đi cùng với cầu thủ này tới bệnh viện cấp cứu nên cuộc họp báo đã không thể có mặt ông. Hiện sức khỏe của cầu thủ này đã tạm thời ổn định.

Trận gặp Hong Kong, một số cầu thủ Việt Nam cũng bị chấn thương và phải thay ra giữa chừng như Hồ Tuấn Tài, Hoàng Đức và Văn Hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.