Vì sao hàng trăm cây xăng ở Bình Dương đóng cửa?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù có hàng trăm cây xăng đang đóng cửa, nhưng Bình Dương vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu.

Nhiều cây xăng ở Bình Dương đang đóng cửa.
Nhiều cây xăng ở Bình Dương đang đóng cửa.

Ngày 24/4, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết trong tổng số 447 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, có đến 103 cửa hàng đang đóng cửa.

Trong đó, có 82 cửa hàng đang chờ hoàn thiện hồ sơ về phòng cháy chữa cháy và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ở sang đất thương mại để đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động trở lại.

Còn lại 21 cửa hàng không đủ điều kiện được cấp phép nên đã chuyển đổi công năng.

Hiện tại, phía Sở Công Thương đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, được cấp lại giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết thêm, hiện tại trên địa bàn tỉnh Bình Dương nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.