Vì sao FIFA phát hiện Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ nhanh như vậy?

GD&TĐ - FIFA chỉ mất hơn 2 tháng để phát hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cách FIFA lần ra sự thật cho thấy họ có hệ thống giám sát cầu thủ toàn cầu hiện đại và quy trình xác minh hành chính chặt chẽ.

Theo văn bản dài 19 trang được công bố tối 6/10, FIFA bắt đầu điều tra việc nhập tịch của FAM từ ngày 11/6 sau khi nhận được đơn khiếu nại từ một liên đoàn thành viên.

Đến ngày 22/8, cơ quan kỷ luật của FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục xử lý. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã thu thập đầy đủ giấy tờ gốc chứng minh nơi sinh thật của ông hoặc bà 7 cầu thủ, qua đó phát hiện sự khác biệt so với hồ sơ mà FAM cung cấp.

Bí quyết nằm ở mạng lưới dữ liệu cầu thủ toàn cầu mà FIFA đang vận hành. Từ năm 2010, tổ chức này đã triển khai Hệ thống chuyển nhượng quốc tế TMS (Transfer Matching System) – nơi lưu trữ toàn bộ thông tin về đăng ký, quốc tịch, hợp đồng và lịch sử chuyển nhượng của hàng trăm nghìn cầu thủ.

Năm 2022, FIFA tiếp tục mở rộng với Trung tâm thanh toán FCH (FIFA Clearing House) – cơ quan chuyên theo dõi và xác minh các dòng tiền, đồng thời đối chiếu hồ sơ cầu thủ giữa các liên đoàn.

Ngoài ra, FIFA còn sử dụng Hộ chiếu điện tử cầu thủ EPP (Electronic Player Passport) để quản lý dữ liệu từ khi cầu thủ 12 tuổi.

malaysia.jpg
FIFA dựa vào nhiều dữ liệu khác nhau để kết luận Malaysia gian dối trong việc nhập tịch cầu thủ.

Nhờ sự liên thông giữa TMS, FCH và EPP, mọi thông tin bất thường về quốc tịch hoặc đăng ký đều được cảnh báo tự động.

Khi phát hiện nghi vấn, FIFA không chỉ dựa vào dữ liệu điện tử. Tổ chức này gửi yêu cầu xác minh đến các cơ quan hộ tịch nước ngoài — vốn đã số hóa dữ liệu — để xin bản sao có chứng thực giấy khai sinh.

Trong vụ việc liên quan đến Malaysia, FIFA nhận được bản gốc có dấu và chữ ký của cơ quan đăng ký dân sự tại các quốc gia gốc, rồi so sánh với bản do FAM nộp và bản sao do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) cấp lại.

Kết quả, cả 7 trường hợp đều có sự khác biệt về nơi sinh. NRD sau đó thừa nhận họ chỉ cấp lại giấy khai sinh dựa trên bản sao do gia đình cầu thủ cung cấp, chứ không có bản gốc xác thực.

FDC kết luận, việc FIFA “không gặp bất kỳ trở ngại nào” trong việc thu thập tài liệu chứng tỏ FAM và các cầu thủ đã thiếu kiểm tra nghiêm túc, thậm chí cố tình phớt lờ các dấu hiệu bất thường.

Điều này dẫn đến hậu quả FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn 7 cầu thủ — Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueireido và Jon Irazabal — mỗi người bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

FIFA nhấn mạnh, làm giả giấy tờ để thi đấu cho một đội tuyển là hành vi gian lận, “không thể dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào”.

Sự việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng, trong thời đại số, mọi thông tin về cầu thủ đều được giám sát chặt chẽ và không một hành vi gian dối nào có thể che mắt FIFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp xoá mù chữ chữ ở Lạng Sơn chủ yếu là người đang tuổi lao động.

Lớp học nối dài tri thức vùng biên

GD&TĐ - Giữa núi rừng Na Sầm, cô giáo Vi Thị Huệ miệt mài mang con chữ đến với học trò và bà con vùng cao để gieo niềm tin, đổi thay cuộc sống.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.

Tomahawk - mối đe dọa hay ảo ảnh?

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov phân tích việc Mỹ chuyển Tomahawk cho Kiev và khẳng định chúng từng bị phòng không Nga bắn hạ nhiều lần.