Vì sao đặc nhiệm Nga đánh bom kho đạn của Séc năm 2014?

GD&TĐ - Theo cáo buộc của Praha và Kiev, lực lượng đặc nhiệm Nga đã bí mật đánh bom phá hủy kho vũ khí ở làng Vrbetice, vùng Zlín, miền Đông Cộng hòa Séc.

Vì sao đặc nhiệm Nga đánh bom kho đạn của Séc năm 2014?

SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) và Cục Điều tra Nhà nước thông báo họ đã xác định được các chỉ huy và nhân viên của cơ quan đặc nhiệm Nga liên quan đến vụ đánh bom một kho vũ khí quân sự ở Cộng hòa Séc (Czech) năm 2014 và vụ việc ở vùng Svatovo, vùng Lugansk năm 2015.

Được biết, kho vũ khí số 16 tại làng Vrbetice, vùng Zlín ở phía Đông Czech bất ngờ phát nổ hồi tháng 10/2014, khiến hai công nhân thiệt mạng và phá hủy khoảng 50 tấn vũ khí.

Sau đó, chính quyền Praha cáo buộc đặc nhiệm Nga liên quan đến vụ nổ ở Vrbetica và trục xuất 18 nhân viên của đại sứ quán Nga khỏi nước này.

Đáp lại, Moscow tuyên bố 20 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Séc là (persona non grata” (người không được hoan nghênh), đồng thời tuyên bố rằng cáo buộc của Praha là vô căn cứ và Séc đã “hành động thái quá”.

Tuy nhiên, giới chức Czech không cung cấp thông tin chi tiết về kết quả cuộc điều tra trước cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Praha cũng không công bố chính xác những loại vũ khí gì, có hợp pháp hay không và tại sao nó lại được cất trữ tại các kho vũ khí đặt tại làng Vrbetice.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cho rằng, số vũ khí trên thuộc loại “bất hợp pháp”, được dành để bán sang Ukraine hoặc Syria trong một thỏa thuận với nhà buôn vũ khí nổi tiếng người Bulgaria là ông Emilian Gebrev.

Việc “buôn lậu” vũ khí sang cả 2 nước này đều được Moscow coi là gây nguy hiểm cho an ninh của Nga.

Do Czech là thành viên kí “Công ước về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân và về sự hủy diệt của chúng”, có hiệu lực từ tháng 3/1999 nên nước này không được phép lưu trữ những vũ khí như vậy trên lãnh thổ.

Theo điều tra của cơ quan tình báo Ukraine, trong số người thực hiện có Đại tá Aleksey Dyumin, thống đốc hiện tại của vùng Tula, người từng giữ chức chỉ huy lực lượng đặc biệt GRU (Cơ quan Tình báo Quân đội Nga ) vào năm 2014.

Ngoài ra, trong danh sách do SBU và Cục Điều tra Nhà nước điều tra được còn có tư lệnh hiện tại của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Lực lượng Vũ trang Nga là Thiếu tướng Valery Flyustikov.

Ngoài các tướng lĩnh, 25 quân nhân khác thuộc lực lượng đặc biệt Nga bị tình nghi có tham gia vào vụ đánh bom nổ tung kho đạn Vrbetice và phải chịu trách nhiệm về sự việc trong năm 2014–2015.

SBU đã đưa ra cáo buộc vắng mặt đối với Alexey Dyumin và Valery Flyustikov, cũng như một số quân nhân khác.

Trong một sự kiện có liên quan, một kênh điện tín với cái tên là “Người kế nhiệm” trước đó đã công bố một danh sách khác có thể kế nhiệm tổng thống Nga trong tương lai gồm 30 nhân vật quan trọng trên chính trường.

Cựu Tổng thống, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đứng ở vị trí đầu tiên, người đứng đầu chính phủ hiện nay là ông Mikhail Mishustin đứng thứ hai và phó chánh văn phòng Tổng thống là ông Sergey Kiriyenko đứng thứ ba.

Một nhân vật đáng chú ý khác đứng ở vị trí thứ mười ba là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.