Hôm 4/5, cuộc khảo sát do tờ Washington Post công bố cho thấy hầu hết người Mỹ không hài lòng với hiệu quả công việc của Tổng thống Trump, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông chỉ ở mức 37%.
Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích tờ báo này, cáo buộc tờ báo đăng tải những tin tức "giả mạo".
Sự phản đối chiến tranh Iran là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự sụt giảm mức độ tín nhiệm của nhà lãnh đạo Mỹ, với 66% người dân không tán thành cách ông xử lý cuộc xung đột.
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp nhất là về kinh tế, với 76% không tán thành về chi phí sinh hoạt, 72% về lạm phát và 65% về tổng thể.
Mức độ không hài lòng chung tương tự là 62% đã được ghi nhận trong một cuộc thăm dò của Gallup vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, sau thất bại trước ông Joe Biden và cuộc bạo loạn tại Điện Capitol sau đó.
Tỷ lệ không hài lòng cao vào thời điểm đó chủ yếu do cách ông Trump xử lý đại dịch Covid-19 và tình trạng bất ổn sau vụ giết người da đen George Floyd.
Những phát hiện mới nhất được đưa ra 6 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một giai đoạn mà tỷ lệ ủng hộ tổng thống thường định hình kết quả của đảng cầm quyền tại các cuộc bỏ phiếu.
Tuy nhiên, sự sụt giảm ủng hộ dành cho ông Trump không dẫn đến sự gia tăng tương ứng cho đảng Dân chủ. Nhiều cử tri vẫn cảnh giác với đảng này, với khoảng 54% mô tả nó là "quá tự do", theo Giám đốc thăm dò dư luận của tờ Washington Post, Scott Clement.
Các nhà phân tích chỉ ra những điểm yếu của đảng Dân chủ, bao gồm sự chia rẽ nội bộ và thiếu một thông điệp rõ ràng.
Viết trên tờ The Guardian, nhà bình luận chính trị Osita Nwanevu lập luận, đảng này quá dựa vào sự không được lòng dân của ông Trump thay vì đưa ra một lựa chọn thay thế rõ ràng.
Nhiều người Mỹ cũng cho rằng, họ không tin tưởng bất kỳ đảng nào trong việc giải quyết vấn đề nhập cư, kinh tế, tội phạm và lạm phát.
Đảng Cộng hòa tiếp tục ủng hộ ông Trump bất chấp sự ủng hộ tổng thể đang giảm sút, với khoảng 85% cử tri đảng Cộng hòa tán thành hiệu quả hoạt động của ông. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống trong số cử tri độc lập là 25%.
Theo dữ liệu của Gallup, tỷ lệ không ủng hộ ông Trump là 62%, thuộc hàng cao nhất trong các cuộc thăm dò hiện đại, chỉ đứng sau tỷ lệ 66% của Richard Nixon năm 1974 và cao hơn tỷ lệ 61% của George W. Bush năm 2009.