Vì sao cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù?

GD&TĐ - Hôm qua (1/3), cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy đã bị kết tội tham nhũng và nhận án phạt 3 năm tù.

Cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy.
Cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy.

Một tòa án ở Paris phát hiện ra ông Sarkozy, 66 tuổi, đã cố gắng hối lộ một thẩm phán sau khi rời nhiệm sở để đổi lấy thông tin mật về cuộc điều tra về tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông. “Ông đã lợi dụng địa vị của mình và các mối quan hệ đã tạo được” – chủ tọa phiên tòa Christine Mee nói.

Cựu TT Pháp được cho là đã đề nghị đảm bảo một công việc tốt cho thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc ông đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ người thừa kế L’Oreal Liliance Bettencourt cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của mình.

Ông Sarkozy giữ chức vụ tổng thống từ năm 2007 đến năm 2012 và vẫn duy trì được ảnh hưởng của mình trong giới bảo thủ ngay cả khi đã nghỉ hưu. Ông là nguyên thủ quốc gia thứ 2 ở Pháp bị kết tội tham nhũng.

Tuy nhiên, ông Sarkozy có thể không phải ngồi tù. 2 năm tù trong án phạt của ông là án treo và bà Mee cho biết sẵn sàng cho ông ở ngoài nhà tù khi được gắn thẻ bằng vòng đeo tay điện tử trong năm còn lại mặc dù quyết định này thuộc về một thẩm phán khác.

Ông Sarkozy rời tòa và không đưa ra lời phát biểu, nhưng luật sư của ông cho biết ông sẽ kháng cáo và chứng minh mình vô tội.

Tuy nhiên, ông sẽ lại phải hầu tòa lần nữa trong tháng này vì các tội danh liên quan tới vi phạm quy tắc cấp tài chính cho chiến dịch trong nỗ lực tái tranh cử thất bại năm 2012. Các công tố viên cũng đang điều tra những cáo buộc cho rằng nhà lãnh đạo Gaddafi quá cố của Libya đã cung cấp cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông Sarkozy hàng triệu euro chuyển tới Paris đựng trong nhiều vali. Ông Sarkozy phủ nhận cả 2 cáo buộc này.

Một số nguyên thủ quốc gia bị kết án trên thế giới.

Indonesia: TT Suharto (giữ chức từ 1967-1998), bị kết án 3 năm tù vì tội tham nhũng.

Italy: Thủ tướng Berlusconi (giữ chức các năm 1994-1995, 2001-2006, 2008-2011), bị kết án 3 năm tù vì hối lộ.

Hàn Quốc, TT Lee Myung-bak (giữ chức từ năm 2008-2013) bị kết án 17 năm tù tham ô và hối lộ. Trong khi đó TT Park Geun-Hye (giữ chức từ năm 2013-2017) bị kết án 24 năm tù vì tham nhũng và hối lộ.

Ukraine: Thủ tướng Yulia Tymoshenko (giữ chức các năm 2007-2010, 2005) bị kết án 7 năm tù vì lạm dụng quyền lực.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.