Vì sao cụ bà 87 tuổi bị liệt nằm một chỗ ở Hải Dương mắc COVID-19?

GD&TĐ - Tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận 2 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại huyện Kim Thành. Trong đó, đáng chú ý có trường hợp một cụ bà 87 tuổi bị liệt nằm một chỗ ở Hải Dương mắc COVID-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tỉnh Hải Dương chiều 15/3, trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đáng chú ý có trường hợp là 1 cụ bà 87 tuổi (SN1934, ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bị liệt nằm một chỗ ở Hải Dương mắc COVID-19.

Lí giải nguyên nhân vì sao cụ bà bị liệt nằm một chỗ lại vẫn mắc COVID-19, Trung tâm y tế huyện Kim Thành thông tin trên báo Tiền Phong, vì bà N.T.X từng tiếp xúc với 2 F0 đến nhà chúc Tết.

Do đó, khi 2 người thân mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã xét nghiệm lần thứ 3, xác định cụ bà 87 tuổi dương tính SARS-CoV-2.

Cũng theo Trung tâm y tế huyện Kim Thành, trường hợp bà N.T.X không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng bởi trước đó, vì xác định bà là F1 của các F0, nên bà đã được cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trường tiểu học Kim Đính từ trước.

Theo đó, người thân trong gia đình của bà cũng đều đã được cách ly từ trước, không phát sinh F1, F2 mới.

Địa phương đã phong tỏa, khử khuẩn nơi ở của các gia đình này.

Vì vậy, Trung tâm y tế huyện Kim Thành nhận định, đây không phải ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tất cả các trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, địa phương đều đã chuẩn bị tất cả các phương án, khử khuẩn, khoanh vùng cách ly để giám sát, theo dõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.