Vì sao chỉ còn 13 đội dự V-League 2022?

GD&TĐ - Sẽ chỉ còn 13 đội bóng tranh tài tại V-League 2022 do Than Quảng Ninh bị tước quyền tham dự.

Cầu thủ Than Quảng Ninh hồi tháng 4, từng đình công vì bị nợ lương nhiều tháng.
Cầu thủ Than Quảng Ninh hồi tháng 4, từng đình công vì bị nợ lương nhiều tháng.

Đội bóng đất Mỏ rơi vào khủng hoảng tài chính khiến phải dừng hoạt động từ ngày 25/8. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa giải quyết xong món nợ khoảng 70 tỷ đồng tiền lương, thưởng và lót tay cho cầu thủ.

Không còn thời gian cho Than Quảng Ninh gỡ rối nên họ chính thức không được cấp phép dự V-League 2022.

V-League 2021 có 14 đội, do ảnh hưởng bởi Covid-19 nên giải phải hủy bỏ giữa chừng. Do đó, Ban tổ chức quyết định không có đội vô địch và xuống hạng.

Nhưng với sự cố của Than Quảng Ninh khiến mùa giải tới chỉ còn 13 đội dự đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam.

Trước đó, khi Than Quảng Ninh dừng hoạt động đã có hàng loạt trụ cột như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Hai Long... xin thanh lý hợp đồng. Để được ra đi tìm bến đỗ mới, họ phải ký giấy cam kết không kiện cáo CLB để việc đòi nợ.

Hồi tháng 8, cầu thủ Than Quảng Ninh lần thứ 2 kêu cứu.

Hồi tháng 8, cầu thủ Than Quảng Ninh lần thứ 2 kêu cứu.

Ông bầu Phạm Thanh Hùng cũng làm đơn trả lại đội bóng cho tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng, lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần mời ông lên làm việc nhưng bất thành.

Vướng mắc trong việc cứu đội bóng Than Quảng Ninh nằm ở số tiền nợ khoảng 70 tỷ. Thực tế, một số doanh nghiệp trên địa bàn sẵn sàng nhận đội bóng thay bầu Hùng, nhưng không chấp nhận đứng ra trả thay khoản nợ kể trên.

Than Quảng Ninh là đội bóng có lịch sử lâu đời với tiền thân là Thanh niên Hồng Quảng, thành lập năm 1956. Đội từng đạt vị trí á quân giải hạng Nhất Quốc gia năm 2013 và giành vé lên chơi V-League 2014.

Họ cũng từng đoạt Siêu Cup Quốc gia năm 2016 sau khi vượt qua đương kim vô địch V-League Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy.

Tới mùa 2019, đội lần đầu tiên có huy chương ở sân chơi V-League khi cán đích vị trí thứ 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.