Vì sao CĐV PSG không chào đón Paul Pogba gia nhập đội bóng?

GD&TĐ - Việc lên kế hoạch chiêu mộ Pogba của PGS không nhận được sự ủng hộ của các CĐV đội bóng này. Thậm chí nhiều người còn khuyên tiền đạo người Pháp không gia nhập PSG.

Paul Pogba không được các CĐV  CLB PSG chào đón.
Paul Pogba không được các CĐV CLB PSG chào đón.

Theo nhiều nguồn tin, người đại diện của Paul Pogba là Mino Raiola đã và đang đi đến thống nhất về những điều khoản của thân chủ mình với PSG. Về cơ bản, hai bên đều đã tìm được tiếng nói chung ở thời điểm hiện tại.

Đội bóng nhà giàu nước Pháp đang thuyết phục MU đồng ý bán Pogba với giá 43 triệu bảng Anh trong bối cảnh hợp đồng của Man United với cầu thủ này chỉ còn 5 tháng nữa là kết thúc.

Trước đó, theo báo chí Anh con số mà Quỷ đỏ mong muốn cho thương vụ của Paul Pogba là 62-72 triệu bảng, một con số khá cao so với giá trị của tiền đạo người Pháp.

PSG thậm chí sẵn sàng trao cho Paul Pogba mức lương cao thứ 3 đội bóng chỉ sau Neymar và Mbappe (khoảng hơn 400.000 bảng/tuần), cựu sao Juventus cũng được ấn định sẵn số áo 8 tại sân Công viên các Hoàng tử.

Tuy nhiên, khá bất ngờ việc lên kế hoạch chiêu mộ Paul Pogba của PGS không nhận được sự đồng tình của các cổ động viện đội bóng này, thậm chí mới đây nhiều người còn giăng biểu ngữ khuyên tiền đạo người Pháp không nên gia nhập PSG.

"Pogba, cậu nên nghe lời mẹ. Bà ấy không muốn cậu đến đây. Chúng tôi cũng thế", CĐV giăng biểu ngữ bên ngoài sân Parc des Princes hôm 24/7.

Bố, mẹ Pogba là CĐV của Marseille - đại kình địch của PSG trong bóng đá Pháp.

Ngoài ra, trước đó vào năm 2018, khi được hỏi về khả năng gia nhập PSG, Pogba từng trả lời: "Chắc chắn tôi sẽ không chơi cho đội chủ sân Parc des Princes. Bố, mẹ tôi là CĐV Marseille, nên Paris không thực sự phù hợp với kế hoạch của tôi".

Có thể đây là những nguyên nhân khiến Paul Pogba không được lòng thậm chí bị các cổ động viên của PGS tẩy chay ngay cả khi chưa chính thức gia nhập đội bóng này.

Pogba từng rèn luyện ở nhiều đội trẻ tại Pháp, trước khi chơi hai năm cho đội trẻ Man Utd. Năm 2012, sau một mùa chơi cho đội một "Quỷ Đỏ", anh sang Juventus theo diện chuyển nhượng tự do.

Juventus là nơi Pogba khẳng định tài năng với bốn mùa giải thành công: giành bốn Serie A, hai Cup Italy và hai Siêu Cup Italy. Tiền vệ người Pháp cũng góp công đưa "Lão phu nhân" vào chung kết Champions League 2015.

Man Utd mua lại Pogba vào năm 2016 với giá kỷ lục bóng đá Anh 120 triệu USD. Trong năm năm thi đấu, tiền vệ trung tâm này đã giúp đội giành một Europa League và một Cup Liên đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ