Bị đánh cắp thông tin, Chủ tịch PSG trở thành nạn nhân các vụ tấn công mạng

GD&TĐ - Chủ tịch đội bóng PSG, Nasser Al-Khelaifi đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng sau khi bị đánh cắp thông tin từ 2 số điện thoại di động.

Chủ tịch Al-Khelaifi bị tấn công mạng dồn dập.
Chủ tịch Al-Khelaifi bị tấn công mạng dồn dập.

Những kẻ tấn công sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus để xâm nhập vào thông tin cá nhân của người đứng đầu gã khổng lồ nước Pháp, cũng như số điện thoại cố định của Giám đốc truyền thông Jean-Martial Ribes.

Tờ Le Monde (Pháp) hôm 22/7 xác nhận, các cuộc tấn công xảy ra vào cuối năm 2018 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Qatar - đất nước của Al-Khelaifi - với Ả Rập Saudi.

“Tập đoàn beIN Media Group do Al-Khelaifi điều hành thường xuyên bị các cuộc tấn công mạng”, phát ngôn viên của beIN Media Group thừa nhận: “Các cuộc tấn công, đe dọa đối với doanh nghiệp và một số cá nhân của tập đoàn diễn ra hàng ngày”.

Phát ngôn viên của beIN Media Group con cho biết thêm rằng, các cuộc tấn công nhắm đến lợi ích, bôi nhọ, phá hoại hoạt động thương mại, tạo ra các vụ kiện giả mạo nhằm vào tập đoàn và Chủ tịch Al-Khelaifi.

“Các cuộc tấn công như thế đã ‘diễn ra trong nhiều năm’, phát ngôn viên của beIN Media Group nhấn mạnh và nhận định. “Nhưng đây đơn thuần là hành vi phá hoại doanh nghiệp và cá nhân chủ tịch Al-Khelaifi, chứ không liên quand đến vấn đề chính trị”.

Phát ngôn viên của beIN Media Group lên án hoạt động phá hoại và gọi đó ‘hành vi đáng xấu hổ, hoàn toàn bất hợp pháp’, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ đưa những kẻ phá hoại ra ánh sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Iran học online.

Giáo dục Iran giữa khủng hoảng số

GD&TĐ - Xung đột với Mỹ và Israel khiến hệ thống giáo dục Iran chuyển sang học từ xa, nhưng khoảng cách số đang đẩy nhiều học sinh vào thế bất lợi.

Sinh viên Trường Đại học Gia Định tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: GDU

Mở lối cho nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Mô hình hợp tác ba bên với vai trò đồng kiến tạo đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hướng nghiệp, thực tập sinh viên, đặt hàng nghiên cứu… qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao.