Vi phạm luật giao thông, tăng ga bỏ chạy khiến 2 CSGT bị thương

GD&TĐ - Sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe để xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đã tăng ga bỏ chạy và va chạm với xe mô tô của lực lượng chức năng khiến 2 CSGT bị thương.

Cơ quan chức năng thực nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Cơ quan chức năng thực nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trung tâm TP. Hạ Long (Quảng Ninh), khoảng 20h ngày 31/5, tổ tuần tra giao thông thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Hạ Long do Đại úy Đinh Văn Nghĩa điều khiển chở Trung úy Trần Duy Khánh phía sau làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Lê Thánh Tông.

Khi đi đến đoạn gần cổng công viên Lán Bè (thuộc phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long), tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô cùng chiều phía trước không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga phóng lên tạt vào đầu xe mô tô chuyên dụng khiến 2 cán bộ CSGT ngã xuống đường.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, xác định Đại úy Đinh Văn Nghĩa bị vỡ xương đầu gối và gãy chân phải, sưng nề xây xát nhiều vùng cơ thể, hiện đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Hạ Long đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác được nam thanh niên trên, bước đầu khai thác thông tin nam thanh niên tên là V.D.T. (SN 1992, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long).

Hiện Công an TP. Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý V.D.T. theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...