VFF tiết lộ tương lai của thuyền trưởng Gong Oh-kyun

GD&TĐ - Huấn luyện viên Gong Oh-kyun tiếp tục gắn bó với U23 Việt Nam sau khi giúp đội nhà có màn trình diễn ấn tượng và vào tới tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Thông tin trên vừa được Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh chia sẻ với báo giới.

“Thời gian tới ông Gong Oh-kyun sẽ hoàn tất khóa học lấy bằng huấn luyện viên Pro tại Hàn Quốc và sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc” - ông Lê Hoài Anh cho biết: “Do giải Asiad 19 đã bị hoãn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho U23 Việt Nam. Mục tiêu nhằm hướng tới SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm 2023".

Gong Oh-kyun.

Gong Oh-kyun.

Thực tế, hợp đồng của nhà cầm quân Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam vẫn còn tới tháng 3/2022. Cùng với màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 châu Á 2022. Thế nên, tương lai của huấn luyện viên Gong Oh-kyun được giới mộ điệu quan tâm, nhất là khi ông về nước ngay khi Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trên đất Uzbekistan.

“Sau khi ông Gong trở lại Việt Nam, chúng tôi sẽ có buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả tại giải U23 châu Á 2022” - ông Lê Hoài Anh nói thêm - “Buổi họp cũng sẽ thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của U23 Việt Nam, giúp cho những lứa kế cận tiếp theo có những sự chuẩn bị tích cực cho các giải đấu trong tương lai”.

Sở dĩ VFF cũng muốn tiếp tục gắn bó với huấn luyện viên Gong Oh-kyun do ông đã dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải U23 châu Á. Đội thắng Malaysia, hoà Thái Lan và Hàn Quốc ở vòng bảng nhưng thua Saudi Arabia ở tứ kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.