Lê Minh Bình tiếc nuối vì không thể ghi bàn cho U23 Việt Nam

GD&TĐ - Tiền vệ Lê Minh Bình của Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi không thể ghi bàn cho U23 Việt Nam trước Saudi Arabia qua đó mở ra thế trận tốt hơn cho đội nhà.

Tiền vệ Lê Minh Bình vô cùng tiếc nuối khi không thể ghi bàn cho U23 Việt Nam.
Tiền vệ Lê Minh Bình vô cùng tiếc nuối khi không thể ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Tuyển U23 Việt Nam đã có thế trận khá tốt trước U23 Saudi Arabia trong hiệp một trận tứ kết U23 châu Á. Chúng ta thậm chí suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số nếu như cú sút xa của Minh Bình không đi trúng xa ngang cầu môn đối thủ.

Phút 35, từ đường nhả bóng của Mạnh Dũng về tuyến 2, Minh Bình ra chân rất nhanh, bóng đi rất căng xong đáng tiếc lại tìm đến xà ngang khung thành U23 Saudi Arabia trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện và người hâm mộ.

Nếu cú sút của Minh Bình thành bàn, có lẽ thế trận đã khác. Cuối hiệp một U23 Saudi Arabia có bàn thắng mở tỷ số trước khi ấn định chiến thắng thắng 2-0 ở giữa hiệp hai qua đó giành vé vào bán kết.

Sau trận đấu, tiền đạo Lê Minh Bình tỏ ra tiếc nuối về cú sút của mình. Trả lời sau trận đấu, cầu thủ được đào tạo từ lò Hoàng Anh Gia Lai cho biết: "Em rất tiếc khi cú sút của mình không thể tốt hơn. Nếu như pha bóng đó thuận lợi và trở thành bàn thắng, thế trận sẽ rất tốt cho đội bóng của chúng em".

Trận đấu với U23 Saudi Arabia mới là lần thứ 2 Lê Minh Bình được ra sân đá chính. Trước đó, anh đã chơi trọn 90 phút trong trận khai màn với U23 Thái Lan. Ở trận tứ kết tối qua, Minh Bình cũng chỉ thi đấu hết hiệp 1 trong trận đấu này, trước khi nhường chỗ cho Thanh Nhân.

Nhận xét về hành trình của U23 Việt Nam, Minh Bình cho hay: "Những tuần vừa qua U23 Việt Nam đã rất quyết tâm ở mọi thời điểm. Các cầu thủ luôn nỗ lực hoàn thành và tuân theo giáo án của ban huấn luyện. Đây là trải nghiệm rất tốt cho chúng em tiến bộ hơn".

Việc dừng chân ở tứ kết vẫn là kết quả thành công của thầy trò huấn luận viên Gong Oh-kyun và các cầu thủ. Dù sao thì đây cũng là giải đấu ra mắt người hâm mộ của HLV Gong Oh-kyun, những thay đổi tích cực trong lối chơi, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã thể hiện rõ sau 4 trận đấu ở giải U23 Châu Á lần này.

Sau giải đấu này, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học được đúc kết dành cho các giải đấu tiếp theo.

Ở giải đấu lần này, 22/23 cầu thủ đã được HLV Gong Oh Kyun sử dụng sau 4 trận đấu. Chỉ có duy nhất thủ môn số 3 Đặng Tuấn Hưng là không được ra sân phút nào ở giải U23 châu Á năm nay. Dù vậy, 2/3 lứa cầu thủ lần này vẫn đủ tuổi để dự giải đấu U23 châu Á 2024.

Phần lớn số cầu thủ ở U23 Việt Nam hiện tại vẫn đủ tuổi thi đấu ở SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào mùa hè năm 2023 tới. Với dàn cầu thủ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể mơ về tấm huy chương vàng thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung môn bóng đá nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.