VFF sắp chốt tương lai của HLV Park Hang Seo?

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có buổi làm việc trong vài ngày tới để bàn về việc gia hạn bản hợp đồng.

Tương lai của HLV Park Hang Seo sắp được định đoạt
Tương lai của HLV Park Hang Seo sắp được định đoạt

Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa kết thúc lượt trận thứ 4 VL cuối cùng World Cup 2022 bằng trận thua ngược 1-3 trước Oman.

Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo ở sân chơi này, khiến chúng ta chưa có được điểm nào sau 4 lượt trận và tiếp tục đứng cuối bảng B.

Rất nhiều câu hỏi về tương lai của HLV Park Hang Seo đã được NHM đặt ra sau chuỗi trận toàn thua của tuyển Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí cho rằng chuỗi trận không tốt vừa qua của tuyển Việt Nam khiến tương lai của HLV Park Hang Seo đang ở thế "cực kỳ khó đoán".

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có buổi làm việc trong vài ngày tới để bàn về việc gia hạn bản hợp đồng.

Nguồn tin uy tín khẳng định, bản hợp đồng mới sẽ được chốt ngay trong khoảng thời gian HLV Park dẫn dắt U22 Việt Nam ở UAE. Theo đó, gần như chắc chắn vị chiến lược gia người Hàn sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 1 năm nữa.

Và mục tiêu trước mắt của ông Park là giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi địch AFF Cup 2020, tiếp đó là tấm huy chương vàng ở SEA Games 31 vào cuối năm sau.

Hiện tuyển Việt Nam đã về nước sau khi rời Oman. Các cầu thủ sẽ được cách ly y tế theo đúng quy định và sẽ trở lại hội quân vào ngày 25/10 tới, để chuẩn bị cho hai cuộc tiếp đón Nhật Bản (ngày 11/11) và Ả Rập Xê Út (ngày 16/11) trên sân nhà.

Ở đợt hội quân tháng 11, danh sách tập trung của ĐT Việt Nam nhiều khả năng cũng ít có sự thay đổi với các cầu thủ hiện tại. Những cầu thủ gặp chấn thương nhẹ như tiền vệ Tuấn Anh và thủ môn Tấn Trường vẫn sẽ góp mặt.

Khả năng lên tuyển của Trọng Hoàng và Minh Vương vẫn còn bỏ ngỏ khi 2 cầu thủ này không thi đấu 2 lượt trận gặp đội Trung Quốc và Oman vì dính chấn thương.

Hiện tại, Trọng Hoàng vẫn đang tiếp tục điều trị vật lý trị liệu tại bệnh viện 108 (Hà Nội), còn Minh Vương đã trở về CLB HAGL dưỡng thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.