VFF bất ngờ giảm án cầu thủ từng bị cấm thi đấu vĩnh viễn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vụ cầu thủ Việt Nam từng bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì bán độ tại V.League 2014 bất ngờ có diễn biến mới.

Bóng đá Việt Nam từng rúng động bởi phát hiện loạt cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số tại V.League 2014.

Hậu quả của việc bán độ, đến tháng 4/2015, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt cực gắt đối với họ. Đặc biệt trong số này có cầu thủ Đinh Kiên Trung bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn do VFF quản lý, tổ chức. Ngoài ra, cựu cầu thủ của Đồng Nai cũng bị phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Gần 10 năm sau vụ bán độ đó, tới ngày 6/6/2023, VFF ban hành Quyết định số 303/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Đinh Kiên Trung.

“Đình chỉ thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Đinh Kiên Trung, nguyên cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai, tại Quyết định kỷ luật số 151/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/4/2015 của Ban Kỷ luật LĐBĐVN” - Quyết định mới nhất của Ban Kỷ luật VFF có đoạn: “Ông Đinh Kiên Trung được tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ông Đinh Kiên Trung phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023)”.

Quyết định mới nhất liên quan đến cựu cầu thủ Đinh Trung Kiên bán độ ở V.League 2014.

Quyết định mới nhất liên quan đến cựu cầu thủ Đinh Trung Kiên bán độ ở V.League 2014.

Đây không phải lần đầu tiên VFF ‘xoá án cấm vĩnh viễn’ đối với cầu thủ tham gia dàn xếp kết quả trận đấu. VFF trước đó cũng đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Long Giang, nguyên cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai. Nguyễn Thành Long Giang được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày 26/12/2012.

Cầu thủ khác cũng vừa được VFF xóa án là Lê Quang Hùng, vốn nằm trong số 9 cầu thủ Ninh Bình bị treo giò vĩnh viễn vì dàn xếp tỷ số ở trận đấu của đội nhà tại AFC Cup.

Quang Hùng đã trở lại với bóng đá chuyên nghiệp và hiện khoác áo Câu lạc bộ Bình Dương ở mùa giải 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.