Tuyển thủ Trung Quốc bị tố bán độ số tiền ‘khủng’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyển thủ Trung Quốc Wu Xinghan bị một người phụ nữ tố tham gia bán độ ở giải vô địch quốc gia nước này.

 Wu Xinghan bị tố bán độ ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc.
Wu Xinghan bị tố bán độ ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Theo báo chí Trung Quốc, một người phụ nữ tên Chen Chen đã nắm giữ chứng cứ Wu Xinghan, tuyển thủ Trung Quốc, thuộc biên chế Shandong Taishan (đương kim Á quân Super League) bán độ trong nhiều năm qua.

Hồi tháng 1 vừa qua, người phụ nữ này đã lên mạng ẩn ý Wu Xinghan lừa tình và tiền cô, đồng thời đe dọa nếu không sửa sai cô sẽ công khai những hành động sai phạm của cầu thủ này.

Wu Xinghan đã phớt lờ cảnh báo trên nên mới đây, Chen Chen đã công bố những đoạn nói chuyện trên mạng cho thấy Wu Xinghan có tham gia vào đường dây dàn xếp tỷ số.

Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện, Wu Xinghan nói: "Bây giờ giải Super League toàn là dàn xếp tỷ số, 300.000 đến 400.000 tệ một trận”.

Chen Chen cho biết đã báo cáo với Tổng cục Thể thao, Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc và các phòng ban khác”.

Tuy vậy, đây mới là thông tin một phía, hiện nhà chức trách Trung Quốc vẫn phải tiến hành điều tra thực hư nhưng nó cũng khiến người hâm mộ bóng đá nước này không khỏi cảm thấy thất vọng và ngao ngán.

Wu Xinghan là cầu thủ có tiếng ở Vô địch quốc gia Trung Quốc từng thi đấu hơn 11 năm qua dưới màu áo Shandong Taishan. Cầu thủ này từng 1 lần vô địch quốc gia, 3 lần đăng quang Cúp quốc gia cùng 6 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Trung Quốc.

Trung Quốc muốn trở thành siêu cường trong lĩnh vực thể thao nhưng nạn dàn xếp tỷ số và tham nhũng từ lâu đã ảnh hưởng đến các giải bóng đá của nước này, với những vụ bê bối lớn vào những năm 2000 liên quan đến các cầu thủ và quan chức cấp cao của đội tuyển quốc gia.

Theo truyền thông xứ tỷ dân, vấn nạn này được cho là có thể trở lại với những nghi ngờ ở các trận đấu tại giải hàng đầu quốc nội.

Hôm 14/2 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Hồ Bắc thông báo về việc điều tra với Chen Xuyuan, Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng ủy LĐBD Trung Quốc (CFA). Ông Chen Xuyuan bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Hồi cuối tháng 11 năm 2022, HLV Li Tie - cựu thuyền trưởng tuyển Trung Quốc cũng đã bị cảnh sát bắt khi đang tham dự khóa học huấn luyện của Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) vì cáo buộc tham nhũng.

Theo Sohu, Li Tie có liên quan đến vấn đề lương ở CLB Wuhan (Vũ Hán). Trong khoảng thời gian làm HLV trưởng đội bóng này, Li Tie từng nhận lương 30 triệu nhân dân tệ (hơn 100 tỷ đồng)/năm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ