VFF báo tin vui cho các cầu thủ Việt kiều

GD&TĐ - Mới đây, tín hiệu vui đã đến với những tài năng bóng đá gốc Việt trên toàn thế giới với động thái đầy hứa hẹn từ VFF.

Bóng đá Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ Việt kiều hùng hậu.
Bóng đá Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ Việt kiều hùng hậu.

Việc sử dụng các cầu thủ lai hoặc nhập tịch đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong bóng đá hiện đại. Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia,... cũng chú trọng hơn tới vấn đề này và ít nhiều có được thành công như đội tuyển Indonesia.

Sở hữu dàn cầu thủ có gốc gác châu Âu, đội bóng xứ vạn đảo liên tục có được chiến thắng trước tuyển Việt Nam và có cơ hội lớn vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026.

Mới đây, tín hiệu vui đã đến với những tài năng bóng đá gốc Việt trên toàn thế giới với động thái đầy hứa hẹn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Cụ thể, theo thông tin mới nhất, VFF được chỉ đạo cần phối hợp Cục Thể dục thể thao rà soát những văn bản pháp lý tham mưu, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền, xem xét đẩy nhanh việc nhập tịch cho các cầu thủ gốc Việt hiện đang thi đấu ở nước ngoài muốn có quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFF cần chủ động tìm kiếm những tài năng bóng đá gốc Việt ở các nước trên thế giới, bởi đây đang xu hướng các đội tuyển quốc gia trên toàn cầu.

Hiện tại, số lượng cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài khá lớn, đa dạng về độ tuổi và khá tài năng. Nếu sử dụng tốt nguồn nhân lực sẵn có này, tuyển U23 và tuyển quốc gia Việt Nam sẽ mạnh lên trông thấy, qua đó mơ ước về vòng chung kết World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ có thêm nhiều hy vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.