Vé mời trận chung kết bóng đá nam "được" thổi giá gần 20 triệu đồng/cặp

GD&TĐ - Giá vé trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 qua " phe vé" bất ngờ tăng gấp 15-20 lần, người bán còn thấy "chóng mặt".

Những cặp vé mời khán đài A tại sân Mỹ Đình có giá khoảng 18-20 triệu đồng.
Những cặp vé mời khán đài A tại sân Mỹ Đình có giá khoảng 18-20 triệu đồng.

Những ngày gần đây, trước sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình, hàng chục "phe vé" lúc nào cũng có mặt từ sáng đến tối đợi khách tìm mua vé xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan.

Để vào sân theo dõi trận đấu, người hâm mộ phải chấp nhận bỏ ra 18 triệu đồng để mua vé từ "phe vé" ở vị trí khán đài A. Trong khi đó, khán đài B, C, D có giá dao động từ 10 đến 13 triệu đồng/cặp.

"Vé mời đẹp, khán đài A là 18 triệu đồng/cặp, còn khán cửa góc là 14 triệu đồng/cặp, bọn tôi bỏ cả chục triệu đồng ra mua vé bán ra kiếm được vài đồng chứ có được nhiều đâu", một phe vé đứng đối diện cổng SVĐ Mỹ Đình nói với khách.

Tại đây, vé được bán với các mức giá khác nhau, khi gặp từng đối tượng, các phe vé đưa ra mỗi giá khác nhau cho khách từ 14 triệu đồng đến 20 triệu đồng/cặp.

Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 tiến vào chơi trận chung kết, rất nhanh chóng giá vé đã tăng lên 5-6 triệu đồng/cặp cho loại vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc và 8-10 triệu đồng/cặp cho vé mệnh giá 1.000.000 đồng/cặp, tức tăng 8-10 lần. Còn vé mời ở khán đài A được đẩy lên 18 triệu đồng/cặp.

Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 tiến vào chơi trận chung kết, rất nhanh chóng giá vé đã tăng lên 5-6 triệu đồng/cặp cho loại vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc và 8-10 triệu đồng/cặp cho vé mệnh giá 1.000.000 đồng/cặp, tức tăng 8-10 lần. Còn vé mời ở khán đài A được đẩy lên 18 triệu đồng/cặp.
Vé mời trận chung kết bóng đá nam "được" thổi giá gần 20 triệu đồng/cặp ảnh 2
Hiện vé trên thị trường ""chợ đen"" mà các phe vé đang rao bán hầu hết là vé mời.

Hiện vé trên thị trường ""chợ đen"" mà các phe vé đang rao bán hầu hết là vé mời.

Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 khán giả, nhưng có 20.000 vé phát hành theo hình thức giấy mời.

Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 khán giả, nhưng có 20.000 vé phát hành theo hình thức giấy mời.

Với việc U23 Việt Nam giành vé vào chung kết gặp U23 Thái Lan, nhu cầu mua vé trận chung kết tăng lên nhanh chóng. Rất nhiều người hâm mộ khao khát có tấm vé để được xem thầy trò HLV Park Hang-seo đối mặt với U23 Thái Lan tại sân Mỹ Đình.

Theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 31, vé xem trận chung kết và tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 31 (ngày 22/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình) sẽ được bán với 2 mức giá là 300.000 đồng và 500.000 đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ được mở bán trực tuyến (9h ngày 15/5) toàn bộ gần 2 vạn vé đã được bán hết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/5 trên sân Mỹ Đình. Cổ động viên Việt Nam đang hy vọng thầy trò HLV Park sẽ bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games. Trước đó, lúc 16h là trận tranh huy chương Đồng cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ