Thầy Park hết lời khen ngợi Thái Lan tại họp báo trước chung kết SEA Games 31

GD&TĐ - Chiến lược gia Park Hang-seo hết lời khen ngợi U23 Thái Lan trong buổi họp báo trước thềm trận chung kết SEA Games 31.

“Thái Lan thực sự rất mạnh và khó chơi” - huấn luyện viên Park phát biểu trưa 21/5: “Hãy nhìn lại hành trình đến chung kết của họ khi ghi tới 15 bàn và chỉ 2 lần thủng lưới. Nên nhớ, 2 bàn thua đó đến sau khi phải nhận thẻ đỏ trong trận ra quân với Malaysia”.

Thái Lan vào chung kết SEA Games 31 sau khi đánh bại Indonesia 1-0 ở bán kết, trong khi Việt Nam cũng giành chiến thắng với tỷ số tương tự trước Malaysia.

“Thái Lan có lối chơi hoàn hảo. Tất nhiên, mỗi đội đều có những điểm mạnh yếu riêng. Trục giữa trong hệ thống tấn công của họ rất tốt với nhiều cầu thủ nhanh, mạnh và khéo. Đối đầu với họ, các cầu thủ Việt Nam phải bọc lót cho nhau, phòng ngự kín kẽ” - Thầy Park nhấn mạnh.

Thầy Park khen Thái Lan "hoàn hảo"
Thầy Park khen Thái Lan "hoàn hảo"

Việt Nam tuy vào chung kết nhưng có trận đấu thi đấu chưa như kỳ vọng. “Người hâm mộ đang rất kỳ vọng và điều đó khiến cầu thủ phải chịu áp lực. Tôi nghĩ, các cầu thủ phải vượt qua được áp lực đó vì chúng ta chỉ còn cách Huy chương Vàng một trận đấu” - vẫn lời nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Cuộc so tài giữa Việt Nam với Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai (22/5) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

“Bóng đá vốn có nhiều biến số, kết quả đôi khi là sự tổng hoà của nhiều yếu tố, từ kỹ năng, tâm lý, hoàn cản khách quan. Cho nên, chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết này” - ông Park nói thêm.

Nếu đánh bại Thái Lan, ông Park Hang-seo sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên cùng Việt Nam giành Huy chương Vàng hai lần liên tiếp ở môn bóng đá nam SEA Games. Kỳ SEA Games trước, Thầy Park dẫn dắt Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0 trong trận chung kết.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai là lần đầu tiên sau 18 năm Việt Nam và Thái Lan tranh Huy chương Vàng ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.