Thái Lan ra “mệnh lệnh đặc biệt” trước thềm chung kết với Việt Nam

GD&TĐ - Các cầu thủ U23 Thái Lan được yêu cầu phải kiềm chế cảm xúc tránh bị kích động khi gặp U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31.

Mệnh lệnh trên do đích thân nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam “ban hành”, yêu cầu toàn bộ cầu thủ không để tình trạng thiếu kiềm chế như trận bán kết với Indonesia.

Các cầu thủ Thái Lan đã xô xát với Indonesia ở những phút cuối hiệp phụ. Kết quả, cầu thủ William phải nhận thẻ đỏ và lỡ trận chung kết. Tình huống cũng ngay sau đó, có tới 3 cầu thủ Indonesia bị truất quyền thi đấu.

Màn ẩu đả giữa Thái Lan với Indonesia trên sân Thiên Trường ở bán kết SEA Games 31.

Màn ẩu đả giữa Thái Lan với Indonesia trên sân Thiên Trường ở bán kết SEA Games 31.

“Tôi hiểu bầu không khí trên sân. Các cầu thủ vừa phải chịu áp lực lớn vừa cố gắng chiến đấu hết mình. Tôi không trách nhưng phải cảnh báo các cầu thủ. Tôi muốn họ tỉnh táo, kiểm soát cảm xúc tốt hơn và tập trung vào trận đấu” - nữ tỷ phú Thái Lan nhấn mạnh.

Thực tế, ở trận mở màn bảng B gặp Malaysia, cầu thủ Jonathan Khemdee cũng phải nhận thẻ đỏ vì pha kéo ngã Bin Bashah để ngăn tiền vệ này đối mặt thủ môn.

Chính tấm thẻ đỏ này khiến đoàn quân của Mano Polking lép vế trong thời gian còn lại và bất ngờ thua ngược 1-2.

“Tôi xin lỗi người hâm mộ và vì những pha bóng không đẹp này” - bà Nualphan Lamsam lên tiếng và nhấn mạnh: “Chúng ta cần tập trung vào chuyên môn, tránh những tranh cãi không cần thiết trên sân, bởi đó là công việc của ban huấn luyện.

Thái Lan đã nghỉ nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 20/5 và chỉ trở lại tập luyện hôm nay, sau 120 phút căng thẳng ở bán kết. “Tôi hy vọng toàn đội sẽ kịp hồi phục và đạt thể trạng tốt nhất cho trận gặp chủ nhà Việt Nam” - vị nữ tướng 56 tuổi nói thêm.

Còn chiến lược gia Mano Polking sau trận bán kết thừa nhận việc phải thi đấu kéo dài 120 phút ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ Thái Lan.

Thái Lan hôm qua đã di chuyển từ Nam Định lên Hà Nội để chuẩn bị cho chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, bà Nualphan không di chuyển cùng toàn đội mà về Thái Lan vì việc cá nhân.

Dự kiến, bà sẽ bay trở lại Hà Nội để góp mặt ở trận tranh Huy chương Vàng SEA Games 31 vào lúc 19 giờ trên sân Mỹ Đình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.