Vào khách sạn bay lắc, tổ chức thêm sới bạc

GD&TĐ - Quen biết nhau từ các phi vụ buôn bán hoa phong lan đột biến và mua bán cổ phiếu nên có nhiều tiền, nhóm đối tượng tụ tập tại khách sạn "mở tiệc" ma tuý và đánh bạc.

Ngày 18/12, thông tin từ Công anh tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức sử sụng ma tuý trái phép trong khách sạn.

Theo đó, các đối tượng gồm: Đỗ Văn Phúc (SN 1991), Nguyễn Anh Hoàng (SN 1991) cùng trú tại TP Việt Trì) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Nguyễn Mạnh Dương (SN 1991), Nguyễn Đức Lâm (SN 1991) và Lăng Thị Nhung (SN 1992), cùng trú tại TP Việt Trì bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng gồm Lương Đức Long (SN 1991) và Đặng Văn Chung (SN 1987, cùng trú tại TP Việt Trì) bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trên quen biết nhau từ các phi vụ buôn bán lan đột biến và cổ phiếu nên ngày 8/11, sau khi nhóm đối tượng ăn uống xong đã rủ nhau đi thuê khách sạn sử dụng ma túy.

Lăng Thị Nhung là người cung cấp 7 viên thuốc lắc, mỗi viên với giá 500 nghìn đồng và 2 gói Ketamin, mỗi gói 4,5 triệu đồng cho các đối tượng sử dụng.

Quá trình mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận từ ngày 11 đến 12/11, Long có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Đặng Văn Chung với tổng số tiền là 760 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.