Yên Bái: chương trình nghệ thuật “Sắc màu đất ngọc Lục Yên”

GD&TĐ - Chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc “Sắc màu đất ngọc Lục Yên” đã được diễn ra tối 4/9 tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến dự và chung vui cùng đồng bào các dân tộc của địa phương.

Yên Bái: chương trình nghệ thuật “Sắc màu đất ngọc Lục Yên”
Đồng chí Tòng Thị Phóng với các diễn viên đoàn nghệ thuận dàn dựng chương trình. Ảnh: Việt Hà
 Đồng chí Tòng Thị Phóng với các diễn viên đoàn nghệ thuận dàn dựng chương trình. Ảnh: Việt Hà

Cùng tham dự có bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, Bộ GD&ĐT; bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên T.Ư Đảng, bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đông đảo đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc “Sắc màu đất ngọc Lục Yên” là dịp để huyện Lục Yên thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quảng bá, giới thiệu về miền đất và con người Lục Yên.

Nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc tại chương trình ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người và quê hương Yên Bái anh hùng…
 Nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc tại chương trình ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người và quê hương Yên Bái anh hùng…

Chương trình có sự tham gia của đông đảo các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã, thị trấn trong huyện với nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người và quê hương Yên Bái anh hùng…

Đặc biệt tại đêm biểu diễn văn nghệ, những làn điệu đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đất Ngọc Lục Yên được công diễn đã được đông đảo đại biểu và nhân dân các dân tộc đón nhận với những tình cảm thiêng liêng.

Tham gia chương trình, đồng chí Tòng Thị Phóng, bà Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, lãnh đạo Trung ương, tỉnh Yên Bái đã lên sân khấu cùng hòa mình vào điệu múa xòe đặc sắc và tận hưởng một không gian văn hóa đậm nét truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên.

Nhiều màn nghệ thuật tổng hợp được dàn dựng công phu...
 Nhiều màn nghệ thuật tổng hợp được dàn dựng công phu... 
... mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Lục Yên
... mang  đậm bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Lục Yên
Đồng chí Tòng Thị Phóng, bà Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Việt Hà
Đồng chí Tòng Thị Phóng, bà Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Việt Hà
Tiết mục Tiếng chuông Bản dao. Ảnh: Việt Hà
 Tiết mục Tiếng chuông Bản dao. Ảnh: Việt Hà

Đồng bào các dân tộc của huyện Lục Yên tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Việt Hà
  Đồng bào các dân tộc của huyện Lục Yên tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Việt Hà
Tiết mục múa "Mùa hoa ban nở". Ảnh: Việt Hà
 Tiết mục múa "Mùa hoa ban nở". Ảnh: Việt Hà
Bài ca xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Việt Hà
Bài ca xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Việt Hà
Vũ điệu trong màn nghệ thuật tổng hợp Bài ca xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Việt Hà
Vũ điệu trong màn nghệ thuật tổng hợp Bài ca xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Việt Hà
Màn nghệ thuật tổng hợp múa sạp. Ảnh: Việt Hà
Màn nghệ thuật tổng hợp múa sạp. Ảnh: Việt Hà
Màn nghệ thuật tổng hợp múa sạp. Ảnh: Việt Hà
Màn nghệ thuật tổng hợp múa sạp. Ảnh: Việt Hà
Đồng chí Tòng Thị Phóng, bà Phạm Thị Thanh Trà và đại biểu, lãnh đạo T.Ư, tỉnh Yên Bái cùng hòa mình vào điệu múa xòe đặc sắc. Ảnh: Việt Hà
Đồng chí Tòng Thị Phóng, bà Phạm Thị Thanh Trà và đại biểu, lãnh đạo T.Ư, tỉnh Yên Bái cùng hòa mình vào điệu múa xòe đặc sắc. Ảnh: Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ