Xử phạt 3 triệu đồng người rải vàng mã xuống sông Hương

Ngày 11/5, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt hơn 3 triệu đồng đối với cá nhân rải vàng mã xuống sông Hương gây phản cảm, ô nhiễm môi trường.

Xử phạt 3 triệu đồng người rải vàng mã xuống sông Hương
Xử phạt 3 triệu đồng người rải vàng mã xuống sông Hương - 1

Vàng mã rải xuống sông Hương vào chiều 5/5 (ảnh: V.T)

Theo đó, hai người vi phạm là ông Trần X. (SN 1966, trú phường Kim Long, TP Huế) và ông Lê Văn H. (SN 1984, trú phường Phú Hiệp, TP Huế).

Vào chiều 5/5, một đoạn clip đăng trên Facebook và được gửi về Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh cảnh một nhóm người cúng bái tại cầu đi bộ gỗ lim bên sông Hương.

Nhóm người này sau khi cúng bái xong đã thản nhiên xả vàng mã và đồ cúng xuống sông Hương trước sự chứng kiến, bất bình của nhiều du khách và người dân.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu lãnh đạo UBND TP Huế và Công an TP Huế làm rõ, xử lý nghiêm. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” khuyến khích toàn dân nhặt rác làm sạch vệ sinh môi trường, việc xả rác như trên là cực kỳ phản cảm.

Qua công tác điều tra, Công an TP Huế đã tiến hành xử phạt hành chính ông X. 3 triệu đồng về hành vi “Vứt, thải, bỏ rác rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…” theo điểm c, khoản 1, Điều 20 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; xử phạt ông H. 400.000 đồng về hành vi “neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu” theo điểm b, khoản 2, Điều 21 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Hiện cả ông X. và ông H. đều đã chấp hành xong quyết định xử phạt nói trên.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).