Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”

GD&TĐ - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BTC cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” trân trọng thông báo tới các tác giả, độc giả việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” được tổ chức từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2021. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm tham dự. Số lượng bài lớn, giá trị nghệ thuật xuất sắc khẳng định sự thành công vượt trội của cuộc thi, đạt hiệu quả tốt về công tác truyền thông.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá: Tác phẩm dự thi đạt chất lượng rất tốt, các ca khúc có ca từ trong sáng, nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật xuất sắc, dễ phổ biến được đầu tư công phu, hòa âm, phối khí chất lượng cao. Đội ngũ tác giả tham dự cuộc thi có nhiều nhạc sĩ tên tuổi, chuyên nghiệp, ở tất cả các vùng miền trên cả nước.

Với cơ cấu giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi (01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích) nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng tốt sẽ không được ghi nhận do số lượng giải hạn chế. Do vậy, Ban Tổ chức đã đề xuất tăng số lượng giải lên: 02 giải Nhất; 04 giải Nhì; 08 giải Ba; 16 giải Khuyến khích.

Theo dự kiến, Lễ Tổng kết và trao giải được tổ chức vào tháng 12/2020 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp và bùng phát trên diện rộng. Nhằm tuân thủ và thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức trân trọng thông báo tới các tác giả về việc lùi thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” năm 2020 đến khi có thông báo mới.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quân tâm, ủng hộ và tham gia của các nhạc sĩ, của bạn đọc trên cả nước với cuộc thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.