NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82

GD&TĐ - NSND Trung Kiên đã qua đời tại nhà riêng. Ông hưởng thọ 82 tuổi.

NSND Trung Kiên qua đời.
NSND Trung Kiên qua đời.

Vào sáng ngày 27/1, do tuổi già sức yếu NSND Trung Kiên đã qua đời tại nhà riêng. Ông hưởng thọ 82 tuổi. Tang lễ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

NSND Trung Kiên sinh năm 1939 tại Kiến Xương, Thái Bình, là con trai của nhà cách mạng Nguyễn Danh Đới. NSND Nguyễn Trung Kiên, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, ông là giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân, ca sĩ nổi tiếng. 

Giáo sư, NSND Trung Kiên là giọng ca nam cao nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng với các bài hát như: Đất nước trọn niềm vui, Phất cờ nam tiến, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Quà tháng năm dâng Người, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người…

NSND Trung Kiên kết hôn với ca sĩ - giảng viên Nhạc viện Hà Nội Thanh Nga, và có con trai là nhạc sĩ Quốc Trung.

Hiện tại,  NSND Trung Kiên đang sống với người vợ thứ hai là Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Anh hùng lao động, nghệ sĩ piano Trần Bạch Thu Hà, Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bà là con gái của Nhà giáo Nhân dân, nghệ sĩ piano Thái Thị Liên và là chị gái của Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...